Doanh nghiệp

Huawei đã suýt được ăn mừng vì kỷ lục bán 100 triệu smartphone trong thời gian cực ngắn

Huawei đã suýt được ăn mừng vì kỷ lục bán 100 triệu smartphone trong thời gian cực ngắn

Huawei mới đây đã công bố đạt doanh số 100 triệu smartphone xuất xưởng chỉ tính đến ngày 30/5 vừa qua, sớm hơn 49 ngày so với kết quả đạt được của năm 2018.

Trong những năm gần đây, thời gian để đạt được 100 triệu máy của Huawei ngày càng rút ngắn, chẳng hạn như năm 2015, họ cần đến ngày 22/12, nghĩa là gần cuối năm để đạt được con số này, thì đến 2019, thậm chí còn chưa bước qua thời gian của nửa năm. Trong khi đó, đối thủ Xiaomi của họ trong năm 2018 cũng phải mất tới 10 tháng để đạt con số tương tự.

Đáng lẽ Huawei đã có thể ăn mừng vì kết quả tuyệt vời này nếu không có lệnh cấm từ Mỹ cũng như những chính sách thắt chặt quan hệ từ các đối tác Mỹ.

Tuần trước, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã phải thừa nhận công ty có thể thiệt hại khoảng 30 tỷ đô-la do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Họ sẽ buộc phải cắt giảm một số dây chuyển sản xuất, thậm chí sa thải bớt nhân viên và giảm bớt các chỉ tiêu đề ra.

Với những sự hẹn chế từ Google, ARM, Broadcom, doanh số của Huawei ở mạng điện thoại có thể sẽ giảm mạnh ngay từ nửa cuối năm 2019 này.

 

Người dùng smartphone Huawei giận dữ vì bị quảng cáo ở cả màn hình khoá của máy

(Techz.vn) Màn hình khoá của một số điện thoại Huawei hiển thị quảng cáo từ một website bán dịch vụ du lịch, khiến người dùng không hài lòng.

 

Tag:

Huawei