Nhịp sống số

Dân Việt rủ nhau quyên tiền tìm nguyên nhân cá chết miền Trung

Dân Việt rủ nhau quyên tiền tìm nguyên nhân cá chết miền Trung

Sau hoạt động ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi đến chính phủ Hoa Kỳ, mới đây cư dân mạng Việt Nam còn có thêm một hình thức đóng góp mới, đó là việc rủ nhau quyên tiền để các nhà khoa học có thể nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân cá chết mền Trung. Dự án gây quỹ cộng đồng này được thực hiện trên trang Generosity.com. Một thành viên của trang gây quỹ Indegogo danh tiếng.

Theo lời giới thiệu về dự án, hoạt động gây quỹ này được chủ trương thực hiện bởi một tập hợp nhiều người Việt Nam tại Việt Nam, Mỹ, Châu Âu. Trong đó, người đứng ra đại diện gây quỹ và phụ trách truyền thông của dự án là ông Trần Việt Hùng - Product Manager tại Tiki.vn. Cũng theo lời giới thiệu, ông Trần Việt Hùng từng tốt nghiệp Chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Denison University (Ohio, Mỹ) và là một cựu học sinh của trường chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM).

Dự án này được thành lập bởi nhu cầu có một nghiên cứu độc lập và minh bạch về thảm hoạ môi trường tại biển miền Trung Việt Nam. Cũng theo những lời giới thiệu về dự án, “đây là thời điểm cần có hành động cụ thể, và mỗi chúng ta đều có thể hành động vì biển của chúng ta, cá của chúng ta, Việt Nam chúng ta.”

Mục tiêu hiện tại của dự án “Phân tích độc lập ô nhiễm biển miền Trung” là huy động được số tiền 422 triệu đồng (tương đương 18.000 USD) để có kinh phí giúp các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và lấy mẫu đem đi phân tích.

Bảng dự trù kinh phí để các nhà khoa học độc lập tiến hành nghiên cứu. Kinh phí dự tính cho mỗi mẫu bao gồm: chi phí hậu cần (di chuyển, ăn ở, thiết bị, tàu thuyền, hoa tiêu, phân tích mẫu)

Những nhà khoa học này là tập hợp các trí thức gia làm việc ở nhiều cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước như Đại học KHTN Hà Nội, Viện Hải Dương Học, Đại học Khoa học Huế, Đại học Illinois, Đại học Rutgers, Đại học California, Đại học Washington, Đại học Arizona, Đại học Michigan, Viện Scripps, Đại học Tohoku, Đại học quốc gia Chonnam... Việc phân tích mẫu sẽ được thực hiện ở 4 trung tâm xét nghiệm Hoá học & Môi trường độc lập với tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM.

Hiện tại sau 2 ngày triển khai, dự án nghiên cứu độc lập trên đã gây quỹ được hơn 6.000 USD, bằng 1/3 số tiền tối thiểu cần phải có cho việc tiến hành các nghiên cứu.

Nếu các bạn quan tâm đến sự sống còn của môi trường biển miền Trung, có thể tiến hành ủng hộ cho dự án này tại đây.  

Theo chia sẻ của người đại diện dự án này, khi kết thúc quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia sẽ đưa ra được các kết luận sau dựa trên kết quả phân tích khoa học:

1, Các chất ô nhiễm thuộc nhóm nào, hàm lượng bao nhiêu? Dựa vào đó có thể suy đoán được thời gian tồn lưu của chất ô nhiễm trong nước.

2, Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển tại thời điểm đó có nằm trong ngưỡng an toàn hay không, so với quy chuẩn Việt Nam đối với nước biển (QCVN 10: 2015/BTNMT) với ba mục đích: dành cho khu vực nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh; dành cho vùng bãi tắm và thể thao dưới nước; và dành cho mục khác.

3, Đánh giá mức độ ô nhiễm và quá trình di chuyển của các chất ô nhiễm dọc khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế.

 

 

Dân Việt gửi thỉnh nguyện thư đến Tổng thống Obama nhờ cứu giúp miền Trung

(Techz.vn) Dân miền Trung đang đối mặt với hiểm hoạ về môi trường sống hàng ngày. Đây cũng là lúc nhiều người Việt Nam cảm thấy không thể ngồi yên và phải tham gia vào cuộc. Bạn cũng có thể chung tay làm điều đó thông qua bài viết này.