Nhịp sống số

Cựu nhân viên Google dự định thành lập công ty smartphone riêng

Cựu nhân viên Google dự định thành lập công ty smartphone riêng

Andy Rubin - người đồng sáng lập nền tảng Android và làm việc tại Google trong suốt 10 năm sau khi bị công ty này mua lại. Tuy nhiên, đến năm 2013, Andy cùng vài đồng nghiệp khác đã rời bỏ Google và tìm kiếm những thử thách mới. Ông đã thành lập ra quỹ Playground Fund với mong muốn sớm trở lại thị trường smartphone với một thương hiệu cá nhân.

Andy Rubin - "cha đẻ" của nền tảng Android. Ảnh: Internet

Playground cho tới nay đã thu hút được 300 triệu USD tiền quỹ, và Rubin đã hoạt động trong cộng đồng đầu tư mạo hiểm từ khi trở thành một đối tác tại quỹ Redpoint Ventures hồi tháng 4/2015. Ông đã dùng tiền đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, nhà thông minh và nhận ra rằng, thị trường smartphone vẫn còn có rất nhiều cơ hội.

Hiện tại, Andy Rubin đang cân nhắc trở lại thị trường smartphone nhưng không tham gia phát triển phẩn mềm như trước đây, thay vào đó sẽ là phần cứng. Công ty của ông đang trong giai đoạn tuyển dụng nhân sự.

Rõ ràng, với những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển nền tảng Android cùng 10 năm làm việc trong Google, Andy đủ kinh nghiệm để đưa ra một sản phẩm cũng như đường lối chính sách phù hợp trong giai đoạn mà thị trường smartphone vấp phải rất nhiều sự cạnh tranh như hiện nay.

 

Google có quyền khôi phục lại 74% thiết bị Android hiện nay

(Techz.vn) Theo thông tin được đăng tải trên Digital Trends, Google hoàn toàn có thể xóa toàn bộ dữ liệu, khôi phục từ xa các thiết bị Android 4.4 và thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, Gã khổng lồ tìm kiếm kiểm soát và có quyền chi phối 74% thiết bị Android có mặt trên thị trường.