Doanh nghiệp

Chính phủ Hàn Quốc "túm gáy" Qualcomm, phạt 850 triệu đô la Mỹ

Chính phủ Hàn Quốc

Qualcomm là một trong những thương hiệu sản xuất chip hàng đầu trên thế giới. Thế nhưng hãng này còn kiếm được tiền từ một mảng kinh doanh khác liên quan đến những thoả thuận cấp bản quyền sở hữu trí tuệ. Những bản quyền này chủ yếu liên quan đến các công nghệ kết nối không dây. Doanh thu từ mảng kinh doanh này lớn đến nỗi, nó đã chiếm tới 32,8% tổng doanh thu của nhà sản xuất chip đến từ nước Mỹ.

Theo cơ quan chống độc quyền của chính phủ Hàn Quốc, Qualcomm cần chia sẻ nhiều hơn nữa các bằng sáng chế thay vì chỉ bo bo giữ lại chúng cho mình. Sự việc này sở dĩ được chú ý bởi nhiều nhà sản xuất đã tố Qualcomm ép buộc họ phải mua quá nhiều bằng sáng chế của hãng, ngay cả với những bằng sáng chế mà họ không thực sự cần dùng.

Qualcomm đã lợi dụng vị thế độc quyền của mình để lấn lướt các doanh nghiệp khác hòng kiếm về lợi nhuận. Đây cũng là lý do mà cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc phải lên tiếng về vụ việc này. Cuộc điều tra kéo dài 3 năm của cơ quan này đã đi đến kết luận về một án phạt lên tới 850 triệu USD dành cho Qualcomm.

Trước án phạt có phần nặng tay này, Qualcomm cho biết sẽ tiến hành kháng án. Ngoài Hàn Quốc, chính phủ nhiều nước khác cũng đã bắt đầu để ý tới Qualcomm bởi những cáo buộc liên quan đến hành vi độc quyền của doanh nghiệp này. 

 

Nữ tỷ phú số 1 Việt Nam giàu lên nhanh chóng nhờ bán... máy bay

(Techz.vn) Câu chuyện tưởng chừng như khá lạ lùng này lại đang xảy ra tại Vietjet – hãng hàng không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nữ tỷ phú số 1 Việt Nam.rn