Thiết bị công nghệ

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
id="post_message_13554369">
Polaroid, hãng sản xuất rất nổi tiếng với những máy ảnh chụp lấy ngay vừa cho ra mắt một sản phẩm lai kết hợp cả điện thoại di động và máy hình. Chiếc máy với tên gọi Smart Camera SC1630 này có cấu hình thấp, chạy chậm và sẽ được bán với giá 299$ không kèm hợp đồng trong thời gian tới. Ngay từ cái tên thì Polaroid đã nhấn mạnh đến khả năng chụp hình, có lẽ chính vì vậy mà chất lượng điện thoại thật tệ.

Cầm trên tay, bạn sẽ thấy SC1630 giống 1 sản phẩm “tàu” hơn là máy đến từ 1 hãng Mỹ danh tiếng như Polaroid, chất lượng phần cứng không tốt, các mép máy làm thiếu sắc sảo và ọp ẹp đã làm mình có cảm giác như vậy. Nắp lưng phía sau trông đẹp tất cả chỉ dừng lại ở đó, chỉ cần kéo nhẹ là nguyên mảng nắp bằng nhựa này sẽ bung ra để lộ khe cắm sim và pin, trông rất rẻ tiền.

SC1630 có 2 mặt, mặt chính là camera với ống kính quang học zoom 3x. Ống kính này sẽ chỉ lộ ra khi bạn nhấn nút chụp hình còn bình thường thì nó hoàn toàn phẳng, khá dễ thương. Ta cũng sẽ có 1 đèn flash Xenon ở đây cùng đèn trợ nét. Các nút điều khiển liên quan đến chụp hình của SC1630 đều nằm ở cạnh phải, bao gồm tăng giảm âm lượng, kích hoạt camera, chụp hình và cần zoom. Cảm giác bấm các nút này tệ, đặc biệt là nút chụp hình. Ngoài ra, để đưa máy về chế độ chụp hình thì bạn phải nhấn nút mở camera chứ không thể nhấn nút chụp được, rất khó hiểu.

Về chức năng điện thoại, Polaroid tỏ rõ yếu kém của họ khi tạo ra 1 sản phẩm chậm chạp, độ trễ lớn. Dù dung lượng RAM lên tới 512 (không tiết lộ vi xử lý) nhưng Polaroid SC1630 vẫn đơ đơ trong mọi thao tác, ngay cả việc kích hoạt tính năng chụp hình vốn rất quan trọng với sản phẩm này cũng tốn khá nhiều thời gian. Và với dung lượng pin 1020mAh thì chức năng thoại cũng chẳng dùng được bao nhiêu trước khi máy cạn sạch pin.

Như đã nói ở trên, nút chụp hình của Polaroid SC1630 rất tệ và nó không cho chúng ta cảm giác chính xác. Đôi khi mình không biết ảnh đã chụp hay chưa cho đến khi bức hình hiện ra. Và giao diện chụp hình của sản phẩm này cũng không khác biệt nhiều so với các máy khác, có chăng là bổ sung thêm 1 vài thông số nhưng cũng chẳng tác dụng gì lắm. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể không kể đến việc máy phản ứng rất chậm với mỗi cú nhấn trong màn hình, kể cả khi chuyển chế độ hay tăng giảm EV... Cuối cùng, có lẽ việc không cho phép tùy chỉnh chế độ A,S hay M mà chỉ có P chính là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của Polaroid với điện thoại.



[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Nếu coi đây là mặt chính thì bạn sẽ có 1 máy chụp hình

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Trong hình thì đẹp nhưng ngoài đời chất lượng máy khá tệ

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
2 nút tăng giảm âm lượng, khởi động chụp hình, chụp hình và zoom


[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Cổng miniUSB

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Mặt sau là 1 chiếc điện thoại Android

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Android 2.x

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Giao diện chụp hình không khác nhiều so với các máy Android khác

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid
Ống kính ở nhiều góc nhìn khác nhau

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid

[CES 2012] Trên tay máy hình kiêm điện thoại của Polaroid