Xe A-Z

BOT Đồng Nai tung chiêu độc đối phó tài xế mua vé bằng tiền lẻ

BOT Đồng Nai tung chiêu độc đối phó tài xế mua vé bằng tiền lẻ

Những ngày qua, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã xảy ra tình trạng lộn xộn do tài xế sử dụng tiền lẻ để trả phí. Trước tình hình này, Công ty CP đầu tư Đồng Thuận (gọi tắt là Công ty Đồng Thuận) đã có đề nghị với Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai về phương án đối phó để đảm bảo trật tự và không xảy ra tình trạng tương tự tại trạm đường tránh Biên Hoà.

BOT Đồng Nai đã chuẩn bị phương án đối phó với tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Bên cạnh việc phối hợp cùng với lực lượng an ninh để ổn định việc thu phí qua trạm, Công ty Đồng Thuận cũng nêu rõ trong văn bản kiến nghị: “Trong trường hợp có tài xế cố tình sử dụng tiền lẻ để mua vé, dẫn đến các phát sinh ùn tắc giao thông thì ban quản lý trạm sẽ xé vé để cho phương tiện qua trạm, lực lượng an ninh của địa phương cùng phối hợp hỗ trợ, mời và di chuyển các phương tiện này ra ngoài khu vực trạm để thực hiện việc kiểm đếm tiền”.

Bên cạnh đó, Công ty Đồng Thuận cũng đã có kế hoạch giảm phí chung tại trạm này từ trước. Đặc biệt là trạm có kế hoạch xin ý kiến giảm phí cho xe ở địa phương hoạt động ít liên quan đến công trình đường tránh. Hiện tại Công ty Đồng Thuận cũng đã có danh sách về các phương tiện nằm trong diện ưu tiên này.

Barie mọc lên để chặn xe lớn trốn trạm trong khu dân cư.

Trạm thu phí trên đường tránh TP Biên Hoà đã hoạt động được hơn 3 năm. Kể từ khi trạm đi vào hoạt động đã gặp rất nhiều khó khăn, phản đối và bức xúc của người dân. Nguyên nhân dẫn tới phản đối của người dân là do trạm đặt trên quốc lộ 1, cách đường tránh cả chục km và nhiều phương tiện không đi qua tuyến đường đó cũng phải trả phí.

 

Sử dụng tiền lẻ trả phí khi qua trạm BOT, 19 xe bị lọt vào “danh sách đen"

(Techz.vn) Để phản đối thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ có mệnh giá 200, 500 đồng để trả phí.