Doanh nghiệp

Apple vượt mặt Samsung: Hệ quả của Note 7!

Apple vượt mặt Samsung: Hệ quả của Note 7!

Theo thống kê từ Strategy Analytics, Apple đã vượt qua Samsung để đứng đầu thị trường smartphone toàn thế giới trong quý 4/2016 với chỉ khoảng cách chỉ 0,1% thị phần (17,8% và 17,7%). Đây không phải là một thông tin bất ngờ khi sự cố Note 7 đã ảnh hưởng nhiều đến Samsung trong giai đoạn này. Tuy dẫn đầu nhưng Apple lại giảm 0,8% thị phần so với cùng kỳ năm 2015, trong khi Samsung giảm tới 2,8%. 3 tháng vừa qua cũng chứng kiến sự vươn lên của các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Oppo hay Vivo với đà tăng trưởng trên 1% thị phần so với cùng kỳ một năm trước đó.

Thị phần smartphone toàn cầu. Ảnh: Strategy Analytics

Quý 4 cũng chứng kiến một kỷ lục mới dành cho Apple khi hãng đã bán được 78,3 triệu đơn vị, đóng góp không nhỏ vào việc xoá bỏ đà sụt giảm trong phần lớn thời gian của năm 2016. Trên thực tế con số này được đảm bảo bởi chính sự cố Note 7 của Samsung và iPhone 7 Plus trở thành chiếc phablet cao cấp đáng sở hữu nhất. Dù đạt được kỷ lục mới, song, nhiều chuyên gia cho rằng Apple đã không khai thác tốt cú sảy chân của Samsung khi doanh số S7 và S7 Edge vẫn là quá lớn trong giai đoạn này.

Trong thời gian tới, Samsung đang khởi động chiến dịch quay trở lại bằng Galaxy S8, điều này sẽ tác động mạnh tới phân khúc cao cấp và cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Samsung sẽ sớm quay trở lại vị trí đầu tiên khi dòng Galaxy A 2017 đang có một sức hút vô cùng lớn.

 

Đâu dễ để Apple áp dụng những thay đổi lớn trên iPhone 8

(Techz.vn) Một bài toán khó mà Apple đang phải đối mặt khi áp dụng những thay đổi triệt để trên iPhone 8.