Nhịp sống số

7 nhân vật quyền lực nhất giới công nghệ

7 nhân vật quyền lực nhất giới công nghệ

Trong danh sách 70 người quyền lực nhất thế giới năm 2011 được tạp chí Forbes công bố có nhiều tên tuổi lớn trong làng phần mềm, mạng xã hội như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page và Sergey Brin.

Forbes xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí: ứng viên đó có tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, khối tài sản họ nắm quyền kiểm soát, mức độ nổi tiếng và khả năng vận dụng quyền lực.

Các nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ.

Sự bùng nổ của máy tính bảng, smartphone, mạng xã hội không chỉ giúp các nhà sáng lập công ty công nghệ thu về hàng tỷ USD mà mỗi quyết định của họ còn có tác động đến cuộc sống và thay đổi cách sinh hoạt của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Bill Gates, ông chủ của Microsoft, vươn từ vị trí thứ 10 năm ngoái lên Top 5 trong khi Mark Zuckerberg, CEO Facebook cũng nhảy vọt lên thứ 9 dù cách đây một năm còn ở hàng 40. Vị trí này được "tiếp quản" bởi Jeff Bezos, CEO hãng thương mại điện tử Amazon và được giới công nghệ đánh giá là hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành "Steve Jobs mới". Theo sát ngay sau đó ở hàng 42 là Robin Li, CEO của Baidu (Trung Quốc).

Trong khi đó, hai nhà sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page lại trượt từ vị trí 22 trong năm 2010 xuống thứ 30.

Lần đầu tiên, Tim Cook góp mặt trong danh sách dù xuất hiện ở gần cuối (58) nhờ được trao chiếc ghế Tổng giám đốc Apple từ tay Steve Jobs - người từng đứng thứ 17 nhưng không còn trong bảng xếp hạng vì đã qua đời vào ngày 5/10.

<>Châu An