Thiết bị âm thanh

5 mẫu loa di động đáng tiền nhất hiện nay

5 mẫu loa di động đáng tiền nhất hiện nay

Nhu cầu thưởng thức âm nhạc hiện nay không chỉ dừng lại ở những dàn loa cồng kềnh, hay bó hẹp trong những chiếc tai nghe nhỏ bé, với một người hay di chuyển và thích nghe nhạc một cách cộng đồng hơn thì một chiếc loa mini cầm tay, có các kết nối không dây thực sự vô cùng hữu ích. Techz xin được giới thiệu tới bạn đọc 5 mẫu loa di động đang nổi bật trên thị trường, đáng để cân nhắc lựa chọn. 

1. Xmini Me - tầm giá 500.000 đồng

Quả lựu đạn biết hát này đã khiến cho nhiều bạn trẻ chao đảo suốt mùa hè năm nay. Với một thiết kế cực kỳ sáng tạo, nhỏ gọn và rất thời trang, Xmini Me đã chiếm được cảm tính của rất nhiều bạn trẻ, hơn thế nữa, độ tiện lợi của nó cũng được yêu thích bởi nhiều người.

Quả lựu đạn nhỏ xíu - chiếc Xmini Me này có khả năng chơi nhạc thực sự bất ngờ

Xmini Me có kích thước chỉ bằng quả trứng gà, lọt gọn trong lòng bàn tay, rất nhẹ và có kèm theo móc kim loại để đeo vào đai quần hoặc cùng chùm chìa khóa. Vỏ ngoài của loa bằng nhựa với chất liệu rất tốt, chống va đập, bọc quanh loa là một lớp cao su giả 3D rất đẹp. Loa được trang bị một loa mono có công suất 1,5W, tuy nhiên với thiết kế âm nén thì Xmini Me đã tạo ra được một âm lượng ấn tượng, ít vỡ và độ vang tuyệt vời. Loa không hỗ trợ cổng audio 3.5mm mà chỉ được kết nối thông qua cổng usb và sợ cáp của nhà sản xuất tặng kèm.

Nói về chất âm, Xmini Me không thiên về âm trầm như những mẫu loa trước đây của Xmini mà thiên về độ sáng, độ chi tiết và sự trong trẻo. Những tiêu chí này đã được Xmini Me thể hiện một cách xuất sắc và “sound beyond size” như câu khẩu hiệu của hãng.

Xmini Me không chỉ sở hữu một thiết kế đáng yêu, một chất âm ấn tượng mà cái giá của nhà sản xuất đưa ra cũng vô cùng dễ chịu. Chỉ với 500 nghìn, bạn đã có thể sỡ hữu cho mình một chiếc Xmini Me với chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm.

2. Kingone K5 - tầm giá 1 triệu đồng

Kingone là một thương hiệu âm thanh của Trung Quốc, tuy nhiên chất lượng sản phẩm mà họ thể hiện lại không hề “Tàu” chút nào. Một mẫu loa tiêu biểu mà nhà sản xuất này đã tạo tiếng vang ngay từ đầu năm 2014 đó là mẫu K5. Với một thiết kế gọn gàng, màu sắc thời trang và đa dạng, K5 đã nhanh chóng trở thành một đối thủ của chiếc Logitech Mini Boombox. Kingone K5 sở hữu công nghệ 2.1 với 2 loa fullrange đường kính 4cm, một loa sub hình oval 5x9cm được đặt ở đáy loa, tạo âm trầm mạnh mẽ, sâu và chắc gọn. Âm mid của loa khá thoáng và sáng hơn so với mẫu Logitech Mini Boombox.

Kingone K5 - mẫu loa bá đạo trong tầm giá với thiết kế màu sắc rất thời trang và chất âm ấn tượng

Nếu như Logitech Mini Boombox có một nhược điểm lớn đó là vỡ tiếng chỉ với công suất nguồn phát của một chiếc iPhone thì K5 đã cải thiện được điều đó khá nhiều. Âm thanh của K5 gần như không hề bị vỡ khi max volume trên chiếc iPhone 5S. Kingone K5 có kích thước gọn nhưng lại có một khối lượng khá đầm, do đó khi loa bass đánh mạnh thì loa vẫn không hề bị rung, lắc mà bám rất chặt vào mặt bàn nhờ đế silicon. Âm thanh của K5 có thể chơi trên nhiều thể loại nhạc như trữ tình, acoustic, thậm chí là còn rất xuất sắc trên nền nhạc pop, dance, dubstep. 

Kingone K5 được hỗ trợ kết nối bluetooth, khe cắm thẻ nhớ Micro SD, cổng line-in 3.5mm. Người dùng tương tác với loa thông qua bàn điều khiển cảm ứng trên mặt loa. Ngoài ra, người dùng có thể trực tiếp trả lời cuộc gọi đến ngay trên loa với micro tích hợp sẵn. Thời lượng pin của loa đạt tới gần 10 giờ nghe liên tục trên kết nối Bluetooth.

Với công nghệ phong phú, âm thanh xuất sắc, nhiều người đã giật mình khi Kingone K5 chỉ có giá là hơn 1 triệu đồng và có chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng.

3. Cowon SP2 - tầm giá 2 triệu đồng

Cowon SP2 có một thiết kế mảnh mai, có phần nữ tính hơn Kingone K5, và cũng có một phong cách âm thanh khác so với Kingone K5. Nếu như K5 thiên về chơi tạp thì Cowon SP2 thiên về những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, trong trẻo.

Cowon SP2 với kích thước gọn gàng như chiếc iPhone 5,thiết kế đơn giản nhưng lịch lãm

Chiếc loa này có thiết kế hơi dẹt, hình oval và khối lượng cũng khá nhẹ. Vỏ nhựa bóng được làm từ vật liệu Poli Carbonat cứng cáp và sang trọng. Kiểu dáng của SP2 rất thích hợp với những chiếc xe hơi. SP2 không được tích hợp bàn phím cảm ứng như Kingone K5 mà là hệ thống phím vật lý, tuy nhiên chất lượng của các phím bấm này vô cùng tuyệt vời. Loa không được hỗ trợ thẻ nhớ mà chỉ có cổng vào 3.5mm. Cowon SP2 thích hợp công nghệ kết nối tầm gần NFC, Bluetooth 4.0 giúp việc tương thích và kết nối với các thiết bị một cách nhanh và dễ dàng hơn. 

Vẫn được hỗ trợ công nghệ âm thanh 2.1 như Kingone K5, tuy nhiên âm bass của SP2 lại gọn gàng hơn nhiều, bù lại dải mid và treble lại rất chi tiết và ngọt ngào. Giá bán của Cowon SP2 là 2,1 triệu đồng. So với những gì mà chiếc loa này đem lại thì mức giá này vẫn thực sự dễ chịu.

4. JBL Flip - tấm giá 2,4 triệu đồng

Thương hiệu JBL có vẻ như đã rất quen thuộc trên các mẫu loa công suất lớn, các dàn dân dụng và hệ thống loa chuyên nghiệp, nhưng cái tên JBL trên một mẫu loa mini thì có vẻ khá lạ với người dùng. Mặc dù vậy thì sự chuyên nghiệp dù là ở đâu thì nhà sản xuất âm thanh nổi tiếng thế giới này vẫn thể hiện một cách xuất sắc, và dĩ nhiên ở mẫu JBL Flip cũng vậy.

Thiết kế của JBL Flip có dạng hình trụ, khá nhỏ gọn với chiều dài khoảng 16cm, đường kính ngang khoảng hơn 6cm. JBL Flip được tích hợp 2 loa toàn dải với công suất 5W mỗi chiếc, với công suất này thì gần như JBL Flip là mẫu loa di động có công suất lớn nhất trong danh sách này.

Kiểu dáng của JBL Flip vô cùng sang trọng, thể hiện đúng đẳng cấp của một thương hiệu lớn

Người dùng tương tác với loa thông qua bộ phím cứng vật lý đặt ở đầu loa, cổng vào audio được đặt ở cạnh dưới mặt sau và kết nối Bluetooth 2.0. Toàn bộ loa được phủ lưới kim loại chắc chắn và sang trọng. Cũng giống như Kingone K5 và Cowon SP2, JBL Flip cũng được tích hợp micro đàm thoại và có khả năng nhận cuộc gọi trực tiếp trên loa khi loa đang được kết nói với điện thoại di động. Ngoài ra, loa còn được trang bị đèn led báo thời lượng pin và các kết nối trong quá trình sử dụng. Thời lượng pin của loa là 5h chơi nhạc liên tục. Với công suất lên đến 10W của JBL Flip thì đây thực sự là một thời lượng pin vô cùng ấn tượng, thoải mái cho một buổi dã ngoại mà không phải lo về nguồn sạc.

JBL cho một chất âm ấn tượng với dải trầm mạnh mẽ, mặc dù chỉ được hỗ trợ ở 2.0. Các dải còn lại được thể hiện một cách chi tiết, tách bạch. Hiện tại loa đang được bán với giá khoảng 2,4 triệu đồng. Đây là một đối thủ đáng tầm của chiếc Cowon SP2 nói trên.

5. Edifier MP260 - tầm giá 2 triệu đồng

Cùng tầm giá với JBL Flip, Edifier MP260 cũng là một lựa chọn tốt cho nhu cầu di chuyển nhiều mà vẫn muốn thưởng thức âm nhạc trọn vẹn.

Loa có thiết kế hình hộp chữ nhật vuông vắn và gọn gàng, đi kèm 3 màu thời trang là đen – trắng – đỏ. Mặt trước được đặt 2 loa với tổng công suất là 4W. Loa được tích hợp bluetooth, khe cắm thẻ nhớ và đồng thời có thể giao tiếp qua cổng audio 3.5mm. Mặt trên là hệ thống phím cảm ứng được thiết kế khá độc đáo.

Edifier M260 với thiết kế vuông vức như một viên gạch nhỏ

Loa có kích thước tương đương với JBL Flip, nhưng khoảng không gian đó chỉ được đặt một cặp loa toàn dải với kích thước 48mm. Như vậy, Edifier SM260 có một khoảng không gian vô cùng thoải mái cho việc xuất âm, nhờ đó SM260 có một tổng quan âm thanh vô cùng thoáng, rộng và chi tiết. Do không được hỗ trợ loa trầm, do đó âm bass của SM260 chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, bù lại, dải Mid và Treble của loa được tái hiện rất sinh động, mượt mà. Đây là một lựa chọn rất tốt cho những bản nhạc nhẹ nhàng như piano, acoustic, hay những bản tình ca lãng mạn. Hiện chiếc Edifier MP260 đang được bán ra với mức giá xấp xỉ 2,2 triệu đồng.

 

Mở hộp và đánh giá nhanh loa Bluetooth Cowon SP2

(Techz.vn) Chiếc loa Bluetooth mới nhất của Cowon có thiết kế đẹp, nhiều công nghệ mới được trang bị cùng khả năng chơi nhạc khá, thời lượng pin đáp ứng đủ nhu cầu thông thường.