Thiết bị âm thanh

Mở hộp và đánh giá nhanh loa Bluetooth Cowon SP2

Mở hộp và đánh giá nhanh loa Bluetooth Cowon SP2

Đáp ứng nhu cầu về loa di động hiện nay, hãng sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng Cowon cũng vừa cho ra mắt chiếc Cowon SP2 - chiếc loa di động sử dụng kết nối Bluetooth với thiết kế ưa nhìn,có thể nói là khá khác biệt so với các sản phẩm loa Bluetooth hiện nay.

Cowon SP2 được bán tại Việt Nam với mức giá 2.150.000đ, do hệ thống IDO Audio nhập về và phân phối. Mức giá này không quá cao so với mặt bằng chung các sản phẩm loa Bluetooth hiện nay, nhưng được đảm bảo chất lượng với thương hiệu Cowon đã quá nổi tiếng với sản phẩm âm thanh cao cấp từ hàng chục năm qua, cùng rất nhiều công nghệ mới được hãng âm thanh Hàn Quốc trang bị cho chiếc loa của mình.

Techz cùng IDO Audio sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá sản phẩm này để xem liệu đây có phải là lựa chọn đáng tiền cho tai nghe Bluetooth ở mức giá 2 triệu đồng hay không.

Mở hộp và thiết kế

Cũng như phần lớn các lọa loa di động hiện nay, Cowon SP2 có kích thước khá nhỏ gọn để đáp ứng nhu cầu mang theo bên mình và nghe nhạc mọi lúc mọi nơi của người dùng. Sản phẩm có chiều cao 61mm, rộng 49mm và dài 200mm, nặng 340g, tức là còn nhỏ hơn cả chai nước nước lọc thông thường.

Cowon SP2 có kích thước khá nhỏ gọn, cầm nắm dễ dàng trong lòng bàn tay và mang theo khi đi du lịch

Mặc dù là loa di động nhưng SP2 vẫn gợi lên một nét khá sang trọng, với dáng vẻ thuôn dài giống nhiều mẫu loa cao cấp cùng thiết kế đơn giản, tinh tế. Thiết kế này có thể sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến các sản phẩm của Apple, đặc biệt là màu trắng chủ đạo cùng cụm phím điều khiển được bố trí thành vòng tròn.

Một trong những điểm làm nên sự sang trọng của SP2 chính là vật liệu nhựa Poly Carbonat trắng, bóng, bao bọc xung quanh chiếc loa. Phần nhựa này giúp chiếc loa có một kết cấu cứng cáp, một vẻ ngoài bóng bẩy, cảm giác thân thiện khi cầm trên tay. Tuy nhiên cũng không thể phủ định, đây là một nhược điểm khiến chiếc loa dễ bị trầy xước, bám vân tay, và các vết bẩn sẽ “lồ lộ” trên lớp nền trắng này. Người dùng nên cân nhắc tới việc mua một chiếc túi đựng để bảo vệ chiếc loa này trong quá trình mang theo bên mình.

 

Mở hộp loa bluetooth Cowon SP2

Phần trên có 5 phím điều khiển, được sắp xếp giống các sản phẩm Apple, các phím bấm này tương thích với hầu hết các thiết bị di động hiện nay. Khu vực gắn thẻ NFC cũng được đặt ngay phía trên, người dùng chạm điện thoại vào đây để ghép nối 2 thiết bị

Loa có kích thước không lớn hơn nhiều chiếc iPhone 5s

Mặt dưới của loa

Mặt sau

Công nghệ, tính năng

 

Với một chiếc loa Bluetooth di động thì cũng không cần quá nhiều tính năng thần thánh. Tuy nhiên mình đánh giá khá cao các công nghệ được nhà sản xuất trang bị trên sản phẩm này. Nó giúp cho việc sử dụng được thuận tiện hơn và hiệu năng sản phẩm cũng cao hơn.

Tính năng đáng chú ý đầu tiên trên chiếc SP2 này là NFC, nó giúp đơn giản hóa việc ghép nối chiếc loa này với thiết bị phát, với điều kiện chiếc máy đó cũng được trang bị kết nối này. Chỉ cần chạm 2 thiết bị với nhau, như vậy là chúng đã được ghép đôi và sẵn sàng sử dụng, không cần các thao tác kết nối phức tạp.

Giao thức Bluetooth được sử dụng để loa và điện thoại tương tác với nhau cũng đã được nâng cấp lên thành Bluetooth 4.0, nó tương thích với hầu hết các thiết bị di động hiện nay, chưa kể đến việc tiết kiệm năng lượng, nâng cao thời gian sử dụng – một tiêu chí quan trọng với các thiết bị mang tính di động cao. Tầm hoạt động của kết nối không dây này trong bán kính khoảng 6-7m, xa hơn thì hiện tượng vấp và mất tiếng bắt đầu xảy ra.

Kết nối và sử dụng với máy tính qua cổng USB

Loa được tích hợp bộ vi xử lý tín hiệu kỹ thuật số cao cấp aptX-csr, giúp duy trì độ chính xác của các tần số, giúp âm thanh phát ra luôn đạt tính trung thực, tự nhiên dù ở bất kỳ mức volume nào hay thể loại nhạc nào. Ngoài ra với việc tích hợp chíp Dac SP2 còn giúp chúng ta vừa sạc vừa nghe nhạc trên PC hay laptop thông qua 1 cổng kết nối USB.

Ngoài việc nghe nhạc, người dùng cũng có thể sử dụng Cowon SP2 như một chiếc tai nghe Bluetooth, tức là khả năng nghe, gọi ngay trên loa.

 

Phía sau loa có công tắc ON/OFF, cổng microUSB, cổng vào 3.5mm, tuy nhiên lại thiếu vắng khe cắm thẻ nhớ, người dùng buộc phải nghe nhạc từ một thiết bị khác

Chất âm

Tuy với thiết kế siêu nhỏ gọn, nhưng hiệu suất và chất lượng âm thanh thì không hề “nhỏ gọn” chút nào, âm thanh của loa tự nhiên, ấm, vang, đầy đủ các chi tiết với bộ tản âm thụ động được đặt chính giữa giúp nén hơi nhiều hơn, đồng thời tái tạo tiếng bass sâu trầm mạnh mẽ.

Xem phim, Chơi Game: Có lẽ đây đúng là điểm mạnh và cũng là lý do để các hãng sản xuất ra chiếc loa di động, nhờ âm thanh lớn và âm hình âm trường tốt. Với SP2 cũng vậy, nhờ có âm thanh lớn, độ chi tiết khá cao, cùng hiệu ứng âm thanh stereo giúp cho những đoạn giao chiến, những pha tăng tốc, cua gấp trong game đua xe, hay đuổi nhau của máy bay trực thăng được lột tả đầy đủ và sống động hơn. Phần âm trầm đủ mạnh để tạo cảm giác, phần trung âm đủ lớn để nghe rõ những đoạn hội thoại trong phim. Nói chung là tốt tốt hơn khá nhiều so với cái trên điện thoại, hay laptop.

Tổng thể âm của Cowon SP2 là ấm áp, tiếng nói rõ ràng. Âm thanh khá khủng so với ngoại hình. Bật hết cỡ âm không bị vỡ hay hiện tượng rè tiếng.

Bass: Bass của SP2 khá chắc, tốc độ tương đối tốt, độ lan tỏa và áp lực bass thể hiện rõ, tập trung nhiều vào low-bass, và mid-bass. Với những bản DJ tiếng bass thể hiện tốc độ rất tốt, tiếng trống đánh đủ mạnh, chắc và rất gọn, không có hiện tượng lấn át mid.

Tuy nhiên bởi thiết kế nhỏ gọn và không có lỗ thoát khí, khi mở max volume, tiếng bass khiến chiếc loa rung mạnh và có phần mất kiểm soát, đây là nhược điểm mà những thiết kế nhỏ gọn trên loa di động vẫn mắc phải.

Mid: Có lẽ đây là dải hay nhất của SP2, tiếng mid khá dày, tiến về phía trước, mid tròn trĩnh, phần high-mid và low-mid đều thể hiện một cách đầy đủ, tiếng đàn violin lên rất tới, cảm xúc đạt đến độ da diết, tiếng piano đánh gọn gàng. Nhờ vào nền bass ấm, giọng Bằng Kiều trở nên ấm áp hơn, những nốt cao trong " Nơi tình yêu bắt đầu" lên rất tới, nghe đủ độ da diết, giọng của Lan Anh cũng được tôn lên nhờ dải mid dày và ấm.

High: Có lẽ là điểm yếu nhất của những chiếc loa di động cỡ nhỏ, với SP2 cũng không là ngoại lệ; phần treb chi tiết khá, không chói, gắt, nhưng cũng không phải loại treb hiền, hoà, lên khá tới, giúp cho phần hoạ âm của nhạc cụ trở nên đầy đủ.

Kết luận: SP2 là một chiếc loa đi động tốt, thiết kế đẹp, chắc chắn, nhỏ nhắn, mức độ hoàn thiện cao, đầy đủ các công nghệ tiên tiến. Loa tập trung vào việc phục vụ cho những nhu cầu xem phim, nghe nhạc, chơi game trên máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Sẽ rất phù hợp cho những ai yêu thích những bản nhạc sôi động, hay những bản nhạc có tiết tấu chậm như nhạc vàng. Những bản hoà tấu nhiều nhạc cụ sẽ không phải là thế mạnh của SP2. Với mức giá khoảng 2 triệu SP2 thể hiện là một đối thủ khá nặng ký so với những chiếc tai nghe cùng tầm giá. Bạn có thể mang theo chiếc loa này khi đi du lịch, hoặc thậm chí đặt trong phòng, vừa để trang trí, vừa thưởng thức âm nhạc cũng rất hợp lý.

 

 

 

Đọc thêm: Trên tay XBA-H3: Tai nghe 3 màng loa cao cấp nhất của Sony

Lưu Quý