Khoa học & Đời sống

Việt Nam 4 lần xuất hiện trong danh sách xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới

Việt Nam 4 lần xuất hiện trong danh sách xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới

Đây là một báo cáo thường niên về động thái trên thị trường vũ khí thế giới, cập nhật những số liệu mới nhất, đặc biệt với Việt Nam.

 Việt Nam mua vũ khí

Đứng đầu về nhập khẩu vũ khí là các nước: Ấn Độ, Saudi Arabia, Trung Quốc, Ai Cập và UAE. Số lượng vũ khí chuyển giao tăng lên, dồn về Trung Đông, Châu Á, Châu Đại Dương trong khi giảm ở Mỹ, Âu, Phi giai đoạn 2008-2017.

Từ giữa những năm 2013-2017, SIPRI thống kê được tổng cộng 67 quốc gia xuất khẩu vũ khí cỡ lớn, những loại vũ khí hiện đại bao gồm cả tên lửa phóng trên không.

Lượng vũ khí mà 5 quốc gia đứng đầu xuất khẩu: Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Trung Quốc chiếm tới 74% tổng vũ khí xuất khẩu toàn thế giới. Giai đoạn 2013-2017, 5 nước này đã tăng số lượng xuất khẩu lên 11% so với trước đó nhờ sự đẩy mạnh xuất khẩu của Mỹ, Pháp, Trung Quốc.

Việt Nam mua vũ khí

Khách hàng lớn nhất của Mỹ vẫn là nguồn khách hàng tiềm năng đến từ Trung Đông, chiếm tới 49% kim ngạch xuất khẩu. Châu Á & châu Đại Dương, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi lần lượt là 33%, 11%, 4,8% và 2,2%.

Trong giai đoạn gần đây, Mỹ đã tăng cường hợp tác nhiều hơn với Việt Nam. Mỹ chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam đã đánh dấu sự kiện hợp tác quốc phòng quan trọng đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam.

Việt Nam mua vũ khí

So với Mỹ, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga đã giảm đáng kể. Một trong những nguyên nhân do nguồn khách hàng truyền thống Algeria và Trung Quốc giảm đi, thị trường Venezuela cũng giảm sâu. Tuy nhiên, Nga cũng chuyển giao vũ khí cho 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam lọt top 3 quốc gia mua vũ khí nhiều nhất của Nga, chiếm tới 10% kim ngạch xuất khẩu nước này.

Việt Nam mua vũ khí

Việt Nam cũng đã 4 lần xuất hiện "kèm" trong Top 25 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Bên cạnh Mỹ, Nga, Việt Nam còn là khách hàng lớn thứ 3 của Israel (6,3%) và CH Séc (11%). Đối với Belarus, Việt Nam trở thành khách hàng lớn thứ nhất, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí tại đây.

 

Trung Quốc ra đòn trả đũa, 5 ông lớn công nghệ của Mỹ nhận thiệt hại hơn 150 tỉ USD

(Techz.vn) Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang leo thang sau khi cả Mỹ và Trung Quốc ra những lệnh trừng phạt vào nhau. Đòn trả đũa mới nhất của Trung Quốc mới đây đã khiến các doanh nghiệp Mỹ bốc hơi hơn 150 tỉ USD.