Đời sống

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng hơn 100 tấn cá nuôi chết ở hồ Sông Mây

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng hơn 100 tấn cá nuôi chết ở hồ Sông Mây

Qua khảo sát vào chiều ngày 29/4, các cơ quan chức năng ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ghi nhận tại hiện trường có trên 100 tấn cá bị chết chưa được xử lý.

Theo Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây, đơn vị này đang nuôi hơn 100 tấn cá các loại trên diện tích mặt nước của hồ với gần 197 ha (thời điểm cao trình đỉnh đập). Tuy nhiên, đến hiện tại, diện tích mặt nước đã cạn chỉ còn khoảng 2 ha, độ sâu mặt nước nơi sâu nhất khoảng 1m. Điều này khiến số cá trong hồ chết ngày càng nhiều hơn.

“Cá chết bốc mùi hôi thối không chịu nổi, nhất là những ngày nắng nóng như này. Tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo môi trường và cuộc sống người dân nơi đây”, ông Cam, người dân xã Bình Minh cho hay.

Nguyen-nhan-chinh-dan-den-hien-tuong-hon-100-tan-ca-nuoi-chet-o-ho-song-may

Vào chiều ngày 29/4, ngay khi nhận được phản ánh của người dân việc cá chết số lượng lớn ở khu vực cổng xả tràn nước, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ghi nhận có trên 100 tấn cá bị chết chưa được xử lý. 

Nguyen-nhan-chinh-dan-den-hien-tuong-hon-100-tan-ca-nuoi-chet-o-ho-song-may-2

Sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Trảng Bom cũng đã tiến hành làm việc với Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) và Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai) về tình trạng cá chết.

Đến ngày 30/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chính thức thông tin về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom). Theo Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom, hồ Sông Mây đang được cải tạo, nạo vét. Do thi công công trình nên mực nước ở hồ Sông Mây giảm nhiều so với các năm trước.

Nguyen-nhan-chinh-dan-den-hien-tuong-hon-100-tan-ca-nuoi-chet-o-ho-song-may-4

Bên cạnh đó, suốt thời gian qua, trạm còn thực hiện xả nước tại hồ Sông Mây để phục vụ cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản vụ đông xuân với diện tích khoảng 800 ha thuộc khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. 

Trong khi đó, thời tiết ở nơi đây đang hạn hán, nắng nóng và không có mưa kéo dài khiến lượng nước bổ sung vào hồ không còn. Mà mật độ cá nuôi dày đặc nên cá thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt.

Nguyen-nhan-chinh-dan-den-hien-tuong-hon-100-tan-ca-nuoi-chet-o-ho-song-may-4

Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom đề nghị Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây tiếp tục khẩn trương thu gom cá trong hồ để đảm bảo môi trường nguồn nước.