Đời sống

Sau khi quan hệ xong, tại sao đàn ông lại dần xa cách phụ nữ?

Sau khi quan hệ xong, tại sao đàn ông lại dần xa cách phụ nữ?

Bạn vừa có một cuộc ân ái tuyệt vời nhưng giờ đây anh chàng mà bạn thích lại trở nên kỳ lạ và xa cách, và đây chính là câu trả lời của các chuyên gia.

Theo Tiến sĩ Aseem Logani giải thích, khi quan hệ tình dục, phụ nữ giải phóng oxytocin, chất kích thích sự gắn kết và dẫn đến những cảm xúc sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đàn ông tiết ra dopamine, chất mang lại khoái cảm thể xác hơn là cảm xúc. Dưới đây là những lý do tại sao đàn ông lại muốn xa cách phụ nữ sau khi quan hệ tình dục.

1. Cuộc rượt đuổi kết thúc

Mọi người thích tán tỉnh nhau và rượt đuổi một mối quan hệ, tuy nhiên sau khi đàn ông thỏa mãn vì đã được ngủ với bạn thì anh ta có thể đã hết hứng thú, do đó rất có thể đây là lý do khiến người đàn ông đó rời xa bạn sau khi hai người làm chuyện ấy.

2. Anh ấy không muốn có một mối quan hệ yêu đương với bạn

Vấn đề thực sự không phải là bạn mà vấn đề là người đàn ông ấy thấy rằng đây không chỉ là một trò đùa mà là một điều gì đó có thể trở nên nghiêm trọng. Anh ấy không muốn nghiêm túc không phải vì bạn không phù hợp mà đó là vì chàng chưa sẵn sàng.

3. Anh ấy chưa bao giờ có ý định ngủ với bạn nhiều hơn một lần

Đôi khi, số đông các chàng trai đặc biệt đang tìm kiếm tình một đêm. Bạn nên hiểu những người đàn ông này chỉ muốn chơi bời với bạn mà thôi nên hãy thật sự cảnh giác khi bị lợi dụng.

4. Bạn đẩy nhanh quá trình của mối quan hệ

Đối với trường hợp phụ nữ đã ngủ với đàn ông, sau đó bạn chuẩn bị bữa ăn cho anh ấy trên giường và cùng nhau lên kế hoạch cho ngày cuối tuần của mình. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục khi hormone thúc giục anh ấy rút lui.

Nếu bạn đã lên kế hoạch cho tương lai của mình với anh ấy sau một đêm, anh ấy sẽ bỏ chạy và chạy rất nhanh. Bạn cần phải làm chậm quá trình này lại và từ từ trong một mối quan hệ. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hai bạn cùng nhau chia sẻ và làm quen với anh ấy. 

5. Bạn bám víu

Nhiều người phụ nữ chỉ muốn bám víu lấy người yêu để được chu cấp hàng tháng và có thể bạn không thích anh ấy nhiều như bạn nghĩ. Tình dục có thể khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn với anh ấy nhưng sẽ không giúp bạn chiếm được trái tim của chàng.

6. Anh ấy sợ hãi

Đàn ông sợ hãi tình yêu. Hầu hết phụ nữ đều tin vào điều này và điều này cũng khá đúng ở một phần nào đó. Ngay khi họ nhìn thấy khả năng họ thích bạn thì họ sẽ bỏ chạy bởi họ không muốn bị tổn thương, cũng không muốn đánh mất cuộc sống độc thân. Thêm vào đó, có tình cảm nghiêm túc với ai đó là một vấn đề lớn. Vì vậy, nếu bạn biết anh ấy có tình cảm với bạn và tỏ ra xa cách thì anh ấy đang rất sợ hãi.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo lovepanky.