Đời sống

Hoàng Đế thọ hơn 100 tuổi, được xem là thủy tổ của người Hán, có biệt tài triệu hồi rồng là ai?

Hoàng Đế thọ hơn 100 tuổi, được xem là thủy tổ của người Hán, có biệt tài triệu hồi rồng là ai?

Giai thoại liên quan đến Hoàng Đế cho đến nay vẫn con ẩn chứa vô số những câu chuyện huyền bí và khơi gợi sự tò mò. 

Trong các tài liệu về lịch sử và giai thoại dân gian Trung Quốc, có một quân chủ được xem là con của Trời, đó là Hoàng Đế. Huyền sử của đất nước tỷ dân có ghi lại khoảng thời gian trị vì của Hoàng Đế nằm trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN. Ông là thủy tổ của người Hán và là nhân vật sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. 

Tượng đá của Hoàng Đế và Viêm Đế ở độ cao 106 mét tại Trung Quốc

Cụ thể, vì là con trời nên Hoàng Đế có kiến thức vô cùng uyên thâm. Ông nắm rõ ngũ hành trong tay, am hiểu về thiên văn cũng như sự chuyển động của các ngôi sao. Khi Hoàng Đế chào đời, bầu trời đang trong xanh bỗng nổi lên tiếng sấm vang lừng như báo hiệu cho sự xuất hiện của một đại nhân vật. Quả thực, ông không chỉ đánh bại Viêm Đế (Thần Nông) để giành quyền cai trị mà còn hợp nhất các tộc người của Trung Quốc khi đó, dạy họ các nghi lễ tôn giáo, cách chế tạo công cụ lao động, trồng trọt chăn nuôi, điều chế các phương thuốc...

Chân dung Hoàng Đế

Đặc biệt, Hoàng Đế còn được cho là có khả năng triệu hồi rồng. Từ thời xa xưa cho đến nay, rồng luôn là linh vật của trời đất, có quyền năng tối thượng. Sau này nó trở thành biểu tượng của vua chúa và thần linh. Chi tiết này cũng khá ăn khớp với câu chuyện Hoàng Đế là con của Trời. 

Hoàng Đế có khả năng triệu hồi được rồng 

Ngoài ra, Hoàng Đế còn là người có khả năng di chuyển xa trong thời gian ngắn nhờ sở hữu cỗ xe thần kì. Có nhiều người cho rằng Hoàng Đế chính là thần tiên chuyển thế để đặt những viên gạch chắc chắn đầu tiên, xây dựng lên một Trung Quốc giàu mạnh và đầy huyền bí như ngày nay.