Xe A-Z

Xe siêu sang Rolls-Royce Dawn "âm thầm" xuất hiện tại Hà Nội

Xe siêu sang Rolls-Royce Dawn

Rolls-Royce Dawn đang được nhắc tới trong bài từng cập cảng Hải Phòng hồi tháng 7/2016. Đây là thời điểm các doanh nghiệp nhập khẩu xe hơi “chạy thuế”.

Mặc dù được đưa về nước đã lâu nhưng chiếc xe này vẫn đang nằm chờ khách ở Hà Nội. Và cũng kể từ khi cập cảng, đến này Rolls-Royce Dawn mới có dịp “tái xuất” trong một sự kiện ở Hà Nội. Chiếc xe mới bóng, không một vết trày xước khiến ai đi qua cũng bị “mê hoặc”.

Rolls-Royce Dawn chính là phiên bản mui trần của “người anh em” Rolls-Royce Wraith. Rolls-Royce Dawn từng được trình làng trước công chúng tại triển lãm Frankfurt 2015.

Rolls-Royce Dawn gây ấn tượng với người đối diện bởi hệ thống lưới tản nhiệt hình thang cùng các nan kẻ dọc được mạ chrome. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED.

Trên nắp ca-pô của xe là đường chrome sáng bóng kéo dài tạo điểm nhấn cho ngoại thất của xe. Một điểm đặc biệt khác không thể bỏ qua trên Rolls-Royce Dawn là phần mui mềm điều khiển điện. Rolls-Royce Dawn chỉ cần khoảng 20 giây để đóng/mở mui mềm này.

Rolls-Royce Dawn vẫn giữ nét đặc trưng của những mẫu xe đến từ Anh Quốc với đường coach-line quen thuộc. Trang bị trên xe là bộ vành hợp kim đa chấu kích thước 21 inch.

Bước vào bên trong xe, cảm giác sang trọng là những gì người dùng cảm nhận được. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp với màu nâu da bò. Nhiều chi tiết khác mạ crôm sáng bóng.

“Trái tim” của xe là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.6L. Động cơ này sản sinh công suất cực đại 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Trang bị đi kèm là hộp số tự động 8 cấp ZF. Nhờ đó mà xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,9 giây, trước khi bứt tốc lên 250 km/h.

Trọng lượng của Rolls-Royce Dawn ở mức 2.560 kg.

Rolls-Royce Dawn tại sự kiện ở Hà Nội.

Ảnh: Autopro.com.vn

 

Xót xa nhìn Rolls-Royce Phantom Rồng bị trày xước ngoại thất

(Techz.vn) Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Rồng bị trày xước nhiều chỗ khiến nhiều người không khỏi xót xa.