Vụ xây nhà trên đất người khác: Chủ đất vừa đưa ra quyết định nóng sau khi nghiên cứu kỹ pháp luật
Mới đây, bà Trần Thị Kim Loan - chủ thửa đất bị chiếm hữu ở Hải Phòng đã có những chia sẻ gây chú ý về vụ việc.
Bà Trần Thị Kim Loan (chủ thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03, thôn 7 Kiền Bái, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu.

Trong đơn tố cáo, bà Loan khẳng định gia đình bà là chủ hợp pháp của thửa đất được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 29/10/2024 (sổ cấp CN986). Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11/2024, thửa đất này bị ông Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến ngang nhiên chiếm giữ, thuê thợ đổ móng và xây dựng một căn nhà hai tầng kiên cố trên phần đất thuộc quyền sử dụng của gia đình bà.
Bà Loan cho biết: “Chúng tôi nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu gia đình ông Hữu dừng thi công nhưng họ vẫn cố tình tiến hành, nhất quyết không trả lại đất”.
Sau khi nghiên cứu pháp luật, bà Loan nhận định đây không phải tranh chấp dân sự thông thường mà là hành vi chiếm đoạt, bởi thửa đất đã có sổ đỏ rõ ràng và không có sai lệch về vị trí.

Theo phản ánh của bà Loan, trong quá trình hòa giải, ông Hữu từng thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí. Thay vì tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng, ông Hữu đề nghị gia đình bà Loan chấp nhận đổi thửa khác hoặc bán lại thửa đất đang tranh chấp với giá 550 triệu đồng, phương án không được gia đình bà chấp nhận.
Gia đình bà Loan cho biết hành vi của ông Hữu đã gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng nặng nề về tinh thần khi phải “mòn mỏi đi tìm công lý” suốt một năm qua.


Sự việc từng được phản ánh trên một số cơ quan báo chí và gây chú ý dư luận. Đầu tháng 8/2025, gia đình bà Loan khởi kiện vụ việc ra TAND khu vực 1 - TP Hải Phòng. Ngày 11/8/2025, TAND sơ thẩm đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng cho gia đình bà Loan. Ông Hữu đã kháng cáo bản án sơ thẩm nên vụ việc đang chờ xét xử phúc thẩm.
Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, bà Loan nhấn mạnh việc đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giữ gìn niềm tin xã hội và ngăn chặn hành vi tương tự tái diễn với những người khác.