Đời sống

8 học sinh bỏ tiền triệu mua búp bê Kumanthong: Quá trình nuôi và mục đích đằng sau gây hoang mang

Thông tin 8 học sinh ở Lâm Đồng rủ nhau mua búp bê Kumanthong về nuôi đang trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Tại một trường học ở tỉnh Lâm Đồng, nhà trường và chính quyền địa phương đang xử lý vụ việc tám học sinh tham gia việc mua, nuôi và thờ cúng búp bê Kumanthong với mục đích “cầu may, thi cử đỗ đạt”.

8-hoc-sinh-bo-tien-de-mua-bup-be-kumanthong-qua-trinh-nuoi-va-muc-dich-dang-sau-gay-hoang-mang
8-hoc-sinh-bo-tien-de-mua-bup-be-kumanthong-qua-trinh-nuoi-va-muc-dich-dang-sau-gay-hoang-mang-1

Những ngày gần đây, thông tin lan truyền trên các nhóm phụ huynh ở một số phường thuộc huyện/phố biển trong tỉnh cho biết các em học sinh mua búp bê Kumanthong trên mạng về nuôi, lập lư hương, thắp nhang, mua bánh kẹo, sữa “cho búp bê ăn” và thực hiện các nghi thức thờ cúng với niềm tin sẽ giúp học tập tốt hơn. Hành vi này khiến nhiều phụ huynh và nhà trường lo ngại vì tính mê tín và ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Cơ quan chức năng xác minh, một học sinh lớp 9 là người trực tiếp nhập búp bê Kumanthong từ mạng xã hội về, rồi rao bán lại cho bạn bè trong trường. Từ cuối năm 2024 đến nay, em này đã mua hơn 20 con búp bê từ hai tài khoản Facebook (trong đó có tài khoản “Xixi G”) với giá mua mỗi con dao động từ 480.000 đồng đến 890.000 đồng, sau đó bán lại cho bạn học với giá từ 510.000 đồng đến 910.000 đồng, hưởng chênh lệch khoảng 20.000 đồng mỗi con. Học sinh này còn hướng dẫn các bạn cách “nuôi” búp bê.

8-hoc-sinh-bo-tien-de-mua-bup-be-kumanthong-qua-trinh-nuoi-va-muc-dich-dang-sau-gay-hoang-mang-3
8-hoc-sinh-bo-tien-de-mua-bup-be-kumanthong-qua-trinh-nuoi-va-muc-dich-dang-sau-gay-hoang-mang-2

Trước thực trạng mê tín, ảnh hưởng tới tinh thần và việc học, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền, vận động. Các giáo viên đã giải thích cho học sinh hiểu hành vi thờ cúng này là mê tín dị đoan và trái với quy định. Đồng thời, cảnh báo tác hại như gây lo âu, phụ thuộc tâm lý vào “sức mạnh siêu nhiên”, làm giảm động lực, tự tin và nỗ lực trong học tập.

Sau tuyên truyền, tất cả tám học sinh đã nhận thức được sai lầm và phần lớn nguyên nhân xuất phát từ tính tò mò và thiếu hiểu biết. Các em đã cam kết sẽ ngừng mua bán, thờ cúng búp bê Kumanthong và đã đốt bỏ những con búp bê từng dùng để thờ cúng.

Các chuyên gia giáo dục được trích dẫn cho rằng khi học sinh đặt niềm tin vào “phép màu” thay vì nỗ lực học tập, lâu dài sẽ suy giảm khả năng tự lực, tự tin và đối mặt với khó khăn. Ngoài ra, những sản phẩm này thường không rõ nguồn gốc và bị lợi dụng để trục lợi, khiến gia đình và học sinh mất tiền mà không có hiệu quả thực tế.

Một số diễn đàn đã công khai danh sách, lớp học và thông tin cá nhân của học sinh liên quan. Hành động này xâm phạm quyền riêng tư trẻ em và có thể gây tổn thương tâm lý không đáng có, nhất là khi các em đã nhận ra sai lầm và tự nguyện từ bỏ hành vi.

Vào sáng ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng và giáo viên các trường chỉ đưa thông tin mang tính cảnh báo và gỡ bỏ danh sách, thông tin học sinh liên quan trên các kênh công khai.