Doanh nghiệp

Viettel, nón lá và những hình ảnh khiến nhiều người Việt rơi nước mắt tại MWC 2017

Viettel, nón lá và những hình ảnh khiến nhiều người Việt rơi nước mắt tại MWC 2017

Viettel là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự MWC 2017. Đây là kỳ triển lãm di động lớn nhất trong năm, nơi các công ty công nghệ hàng đầu trưng bày và giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất.

 

Nếu như ở năm ngoái, hình ảnh trống đồng được Viettel mang ra thế giới đã để lại những ấn tượng sâu sắc thì với năm nay, hoa sen - quốc hoa của Việt Nam được Viettel lựa chọn làm hình ảnh đại diện.

 

Hoa sen không những mang đậm bản sắc Việt mà còn thể hiện khí chất của con người Viettel khi vươn lên từ những khó khăn, gian khổ.

 

Trích lời bà Maria F. Perez (đại diện công ty Fira Barcelona – đối tác giúp biến những ý tưởng phác họa của Viettel trở thành sự thật): “Những gian hàng xung quanh mà tôi biết đều ấn tượng với thiết kế của Viettel. Viettel có gian hàng rất đặc biệt, mang tính biểu trưng cao và riêng biệt. Họ chưa từng nhìn thấy những thứ như vậy”.

 

Họp bàn tới những giờ phút cuối cùng để tối ưu hóa hình ảnh của Viettel. 

Đến với MWC2017, bên cạnh những giải pháp công nghệ cho xã hội thông minh, Viettel còn mong muốn giới thiệu những bản sắc dân tộc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

 

Nón lá và cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại Hội nghị di động thế giới những ngày qua đã thu hút được sự chú ý lớn.

 

Hình ảnh nón lá Việt Nam tại MWC 2017.

 

Bộ trưởng Bộ viễn thông Campuchia, ông TRAM IVTEK dẫn đoàn tới thăm Viettel tại sự kiện MWC 2017. Ông Mao Chakrya đứng thứ 5, từ phải sang.

 

Bộ viễn thông Campuchia tới thăm Viettel tại sự kiện MWC 2017.

 

Liên tục những lượt khách đã tới với gian hàng của Viettel. Họ quan tâm tới Viettel không chỉ bởi mong muốn tìm được đối tác tin cậy, lâu dài mà còn bởi nét văn hóa vô cùng ấn tượng của Viettel.

Với thông điệp “Technology solutions for smart society” (Giải pháp công nghệ cho xã hội thông minh) tại MWC 2017, Viettel đã chia sẻ những tầm nhìn phát triển công nghệ xã hội thông minh, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển.

 

Viettel cho rằng di động không chỉ đơn thuần là một thiết bị hay một công nghệ. Nó là chất xúc tác cho mọi hoạt động của thế giới hiện đại, từ nông nghiệp, quản lý đô thị tới phương tiện, nhà cửa. Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, viễn thông phải lấy con người làm trung tâm và viễn thông phải giải quyết được các vấn đề của xã hội.

 

Có mặt tại gian trưng bày của Viettel, thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ rằng: “Viettel đã giúp cho lá cờ của Việt Nam tung bay cùng với thế giới. Tôi cảm thấy tự hào vì Viettel đã góp phần giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tôi hy vọng Viettel đem tới sự hứng khởi cho các doanh nghiệp khác tự tin tiến ra biển lớn.”

Viettel's Journeys

 

 

200 người Việt bước chân vào giới siêu giàu, có tài sản từ 30 triệu USD

(Techz.vn) Có thể thấy một tầng lớp triệu phú mới đã và đang dần dần hình thành tại Việt Nam. Con số này sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.