Đời sống

Vị vua nào của triều Nguyễn có 1 đội ‘nữ sát thủ’ bí mật, bị thực dân Pháp ép thoái vị, đày ra đảo?

Vị vua nào của triều Nguyễn có 1 đội ‘nữ sát thủ’ bí mật, bị thực dân Pháp ép thoái vị, đày ra đảo?

Vua Thành Thái (1879 – 1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Ông có tên huý là Nguyễn Phúc Bửu Lân (còn có tên khác là Nguyễn Phúc Chiêu) là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng Hậu (Phan Thị Điểu). Cùng với vua Hàm Nghi và Duy Tân, ông là một trong 3 vị vua yêu nước chống Pháp bị đi đày tại ngoại quốc.

826-1629644469020293736387

Là 1 vị vua yêu nước, vua Thành Thái đã có nhiều hoạt động chống lại thực dân Pháp. Một trong những hoạt động đó là việc thành lập 1 đội quân nữ sát thủ bí mật. Đây được cho là một chiến lược mới mà những vị vua trước ông chưa từng áp dụng.

Theo đó, vua thường bí mật tìm đến vùng Kim Long để tìm các mỹ nhân và đón các cô gái này về cung. Nhiều người không hiểu mục đích, thường chế giễu ông là ngươi ham mê sắc dục. Trong dân gian khi ấy thường có câu ca dao không biết là để chế giễu hay ngụ ý đề cao: “Kim Long có gái mỹ miều/Trẫm thương, Trẫm nhớ, Trẫm liều, Trẫm đi”.

Theo sử xưa chép lại, vua Thành Thái lập đội nữ binh để che mắt thực dân Pháp làm tiền đề cho bước đầu xây dựng chiến lược và kế sách chống thực dân, quyết giành lấy độc lập tự do cho Tổ Quốc ngay trong bối cảnh, quyền lực, mọi việc triều chính đều do Pháp thao túng.

anh-02-8-10353378

Suốt quá trình chiêu mộ và huyến luận, vua Thành Thái chiêu nạp được 4 đội nữ binh. Mỗi đội gồm 50 người. Để tránh bị thực dân Pháp phát hiện, cứ sau mỡi đợt tập luyện quân sự thành thục, nhà vua sẽ cho 50 nữ binh ấy về với gia đình và chờ lệnh gọi nhập ngũ lên đường chống Pháp. Sau đó, ông lại tuyển thêm 50 nữ binh mới để tiếp tục đào tạo và huấn luyện binh pháp thuần thục.

Về sau, kế sách bị bại lộ, Thượng thư Bộ lại và các quan đại thần trong Cơ mật viện đã báo sự việc cho viên Khâm sứ Pháp Levécque. Từ đó, quyền hành của Vua Thành Thái ngày càng thu hẹp, nhà vua bị cô lập dần, u uất đến cao độ, rồi sau bị buộc thoái vị.

828-16296444690481595329916

Ngày 12/9/1907, Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Cap Saint Jacques (Vũng Tàu ngày nay). Đến nǎm 1916 ông bị đày ra đảo Réunion cùng với con trai là vua Duy Tân. Sau 31 năm bị đày, nhà vua mới được phép về Tổ quốc, nhưng bắt buộc phải ở Sài Gòn. Đến tháng 3/1953, nhà vua mới được về Huế thăm lăng tẩm tổ tiên, rồi phải trở vào Sài Gòn. Ngày 24/3/1954, vua Thành Thái mất, con cháu mới được phép đưa thi hài về chôn ở Huế.

 

Vị vua Việt Nam đầu tiên đưa toán học vào thi cử : Khiến người đời tranh cãi, trị vì trong 7 năm ngắn ngủi

Ông được xem là nhà cải cách giáo dục, là vị vua đầu tiên dùng chữ Nôm để chấn hưng nền văn hóa dân tộc, cho dịch các kinh, thư, thi. Nhưng ông cũng là người từng bước đưa triều đại mình cai trị bị diệt vong.