Doanh nghiệp

Vi phạm bản quyền thiết kế: Samsung phản kháng Apple!

Vi phạm bản quyền thiết kế: Samsung phản kháng Apple!

Vào ngày thứ hai vừa rồi, Samsung lên tiếng về vụ kiện lấy cắp bằng thiết kế mẫu mã và khơi lại cuộc chiến giữa hai nhà công nghệ thế giới.

Theo Samsung, một số công ty công nghệ lớn và các chuyên gia pháp lý thì bằng thiết kế phần lớn được hình thành từ thế kỉ 19 để bảo vệ những thiết kế mẫu mã của lò sưởi, thảm,.. Trong khi hiện nay, chiếc điện thoại thông minh được sản xuất ra chứa rất nhiều hơn 1000 bằng sáng chế của trí tuệ, lại đặt bồi thường vì vi phạm về một khía cạnh nhỏ về mẫu mã là không thỏa đáng. Và điều đó có nghĩa là việc bằng sáng chế mẫu mã cho sản phẩm đã quá rất xưa rồi so với thế giới kĩ thuật số hiện đại.

Samsung lên tiếng cho việc các thiết bị giống nhau về mẫu mã là chuyện bình thường, trong khi tính năng, cấu hình và tiện ích của sản phẩm mới quan trọng. Ảnh: Internet

"Trước khi điện thoại thông minh xuất hiện, thì việc vi phạm thiết kế mẫu mã được cho là hợp lý", giáo sư luật kiêm trưởng ban luật khoa học và công nghệ trường đại học Stanford, Mark A. Lemley lên tiếng bảo vệ Samsung.

Trong tình huống này, bên đại diện Apple vẫn giữ im lặng, nhưng với những tranh chấp trước đó Apple cũng nói rõ việc bằng sáng chế mẫu mã có liên quan rất nhiều với sản phẩm của Apple như giao diện điện thoại, màn hình rộng hình chữ nhật và nút home phía trước và điều này được tòa án phúc thẩm đồng ý.

Việc đó càng rõ ràng hơn khi Apple đưa ra bằng chứng về"cuộc khủng hoảng thiết kế" của sản phẩm mới của Samsung, những hình ảnh sản phẩm của Samsung trước và sau khi ra mắt Iphone, các mô hình ngày càng trở nên giống thiết kế của Apple.

Thiết kế ngày một giống iPhone của Samsung. Ảnh: Internet

Nhưng bên cạnh đó nhiều công ty công nghệ lớn như Google, Ebay, Facebook đứng về phía Samsung cho rằng nếu cứ tiếp tục những điều vô lý này, ảnh hưởng xấu đến các công ty là không thể tránh khỏi. Nổi bật trong số đó là Google, bởi cho rằng đa số các sản phẩm của Samsung thiêt kế đều vận hành hệ điều hành Android.

Tòa án vẫn không thể đưa ra quyết định và họ đang chờ xem sự thu hút của Samsung ra mắt sản phẩm mới trong tháng 2 sau. Vì dù thế nào đi nữa thì thị trường điện thoại thông minh vẫn không dừng lại với những sản phẩm mới nổi bật và hiện đại hơn. Việc bằng sáng chế thiết kế sẽ được quan tâm về mặt pháp lý nhiều hơn trong tương lai.

 

Samsung Galaxy S7 sẽ có màn hình cảm ứng lực?

(Techz.vn) Theo nguồn tin từ tờ báo Wall Street, điện thoại Samsung Galaxy S7 sắp tới sẽ được thiết kế với màn hình cảm ứng lực 3D Touch như iphone 6S.