Khoa học & Đời sống

Vi khuẩn ăn thịt người: Không hề liên quan tới bệnh Whitmore mà dư luận đang thắc mắc

Vi khuẩn ăn thịt người: Không hề liên quan tới bệnh Whitmore mà dư luận đang thắc mắc

Những ngày qua, trước thông tin nhiều bệnh nhân nhập viện do bị “vi khuẩn ăn thịt người” tấn công. Không ít người hoang mang, bàn tán khi lần đầu tiên nghe đến loại vi khuẩn này. Thậm chí còn lo lắng hơn khi tìm hiểu và biết đến căn bệnh đáng sợ này.

Theo đó, các bác sĩ đầu ngành cho biết, mọi người không cần quá hoảng sợ. Trước đây, vi khuẩn ăn thịt người đã được bàn luận trong giới y khoa nhưng hoàn toàn không phải là loại vi khuẩn gây ra căn bệnh gây hoang mang dư luận thời gian qua. Thực tế, lọai vi khuẩn này tiết ra hai độc tố gây "thối rữa thịt", có tên gọi Aeromonas hydrophila và không hề liên quan tới bệnh Whitmore mà dư luận thắc mắc thời gian gần đây.

Theo đó, bệnh Whitmore là do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên, không phải mới được phát hiện gần đây mà đã được ghi nhận từ lâu. Bệnh do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua da trầy xước là chính, vi khuẩn từ vết xước đi vào máu gây nhiễm trùng máu hay áp xe hoại tử nhiều cơ quan trong đó có da và vùng da bị bệnh gây loét hoại tử nên bị gọi là "ăn thịt người".

Đa số người lớn và trẻ em đều bị mắc phải loại bệnh này và có nguy cơ tái phát nên cần điều trị lâu dài, tuy nhiên sẽ không bị lây từ người sang người. Loại vi khuẩn gây nên bệnh này có trong đất và nước không sạch. Triệu chứng dễ nhận biết gồm sốt, suy hô hấp, co giật hoặc viêm phổi kéo dài, sốt kéo dài, loét hoại tử một hay nhiều vùng da trên người.

Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi có các triệu chứng trên, người d&aciracirc;n cần đến ngay bệnh viện để làm xét nghiệm xác định và điều trị đúng kháng sinh, chứ dùng các loại kháng sinh khác dù mắc hơn nhưng vẫn sẽ không hết. Bởi vậy, người dân cần tìm hiểu để biết rõ về loại bệnh này và cẩn thận trong sinh hoạt, làm việc để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh.

 

Xuất hiện đối thủ 'hầm hố' có thể 'hạ bệ' Exciter 155 VVA?

(Techz.vn) Trong khi người dùng, nhất là các fan đang “nóng lòng” chờ đợi dòng xe Exciter 155 VVA ra mắt thì mới đây loạt tin đồn Suzuki Satria 155 2020 có thể xuất hiện để “hạ bệ” Exciter 155 VVA đang gây chú ý.