Giải trí

Về nhà đi con tập 61: Thư bị suy thai cấp và cách phòng tránh các chị em cần biết

Về nhà đi con tập 61: Thư bị suy thai cấp và cách phòng tránh các chị em cần biết

Về nhà đi con vẫn đang là cơn sốt với khán giả Việt Nam. Mỗi tập, mỗi diễn biến của phim đều thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Mới đây, trong tập 61, mâu thuẫn xảy ra với cặp đôi Thư – Vũ. Thư bị Vũ hiểu nhầm là người nhắn tin chửi bới Nhã. Cô liền gọi điện cho Vũ để giải thích nhưng anh không nghe, thậm chí Thư còn nghe thấy tiếng của Nhã trong điện thoại. Ngay sau đó, Thư đau đớn vật vã về nhà bố và nhờ ông đưa vào viện. Kết quả thông báo từ bác sĩ cho biết, Thư bị suy thai cấp do bong nhau non, cần phải mổ gấp.

suy thai cấp

Tình huống trớ trêu đó khiến khán giả không khỏi lo lắng. Từ khóa “suy thai cấp” nhanh chóng được tìm kiếm rất nhiều. Có vẻ như, thông tin về suy thai cấp còn khá ít và chưa thực sự phổ cập được đến nhiều người. Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc về nó.

Suy thai là tình trạng mà bất cứ mẹ bầu nào cũng lo sợ. Nó là khi thai nhi bị thiếu oxy trong thời kỳ mang thai hoặc chuyển dạ. Trường hợp của Thư trong Về nhà đi con là suy thai cấp, còn một trường hợp khác là suy thai mãn. Suy thai cấp như Thư thường xảy ra đột ngột, nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến não bộ của trẻ sơ sinh, thậm chí là tử vong. Vậy những dấu hiệu của suy thai cấp là gì?

suy thai cấp

Đầu tiên, bạn không thể bỏ qua màu sắc của nước ối. Nước ối bị vỡ có màu xanh, điều này đồng nghĩa với việc bé trong bụng mẹ đang bị thiếu oxy, phân su đã vào buồng ối. Còn nếu nước ối có màu đỏ tươi, sản phụ bị co cứng bụng liên tục thì tức là bánh nhau bong non.

Thêm vào đó, thai nhi bắt đầu cử động hỗn loạn như đạp mạnh, đạp nhiều rồi chậm dần. Đó là dấu hiệu cho việc bé có nguy cơ thiếu oxy nghiêm trọng, nếu không kịp thời cứu chữa thì tim thai có thể ngừng bất cứ lúc nào. Chính vì thế, trong thời kỳ thai sản, mẹ bầu phải theo dõi thường xuyên đến mọi cử động của con yêu.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thai cấp. Trong đó, nó có thể đến từ phía người mẹ. Sản phụ mắc các bệnh như thiếu máu, suy tim, suy thận, suy hô hấp… có thể gây ra tình trạng giảm lưu lượng máu đến tử cung, rau thai và gây tổn hại đến thai nhi.

suy thai cấp

Cũng có thể, do thai và các phần phụ của thai gây nên tình trạng suy thai cấp. Một số trường hợp có thể kể ra là thai kém phát triển, dị dạng, dây rốn thắt nút, thai già hoặc non tháng, hay rau bong non như Thư trong Về nhà đi con... Tùy vào nguyên nhân mà các bác sĩ sẽ đưa ra phương án xử lý thích hợp. Trong trường hợp của Thư, cô đã được mổ ngay lập tức để lấy thai ra.

Suy thai cấp rất nguy hiểm với phụ mẹ bầu và thai nhi. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, các chị em nên biết cách phòng tránh nó. Cách tốt nhất chính là đi khám theo lịch hẹn định kỳ để phát hiện bệnh sớm, xử lý triệt để trước khi nó chuyển biến xấu. Người nhà sản phụ cũng đừng quên hỗ trợ, động viên để mẹ bầu có được tâm lý tốt nhất.

 

"Về nhà đi con": Huệ tặng quà gì cho bố Bảo mà khiến dân mạng phát điên vì tò mò thế này?

(Techz.vn) Fan "Về nhà đi con" vô cùng tò mò về món quà mà Huệ tặng cho bố Bảo trong tập 48.