Doanh nghiệp

Ứng dụng gọi xe VN nhận đầu tư 1 tỷ USD, cạnh tranh Uber, Grab

Ứng dụng gọi xe VN nhận đầu tư 1 tỷ USD, cạnh tranh Uber, Grab

Thị trường ứng dụng gọi xe Việt Nam mới đây vừa xuất hiện thêm một cái tên mới. Sau sự góp mặt của Uber, Grab và các ứng dụng gọi xe đến từ những hãng taxi, Việt Nam giờ đây vừa có thêm FaceCar – một start-up gọi xe của chính người Việt.

FaceCar là một ứng dụng gọi xe được vận hành từ cuối năm 2016. Đây là một phần mềm thuần Việt được xây dựng và phát triển bởi doanh nhân Trần Thanh Nam. Ngay khi ứng dụng này ra đời, lập tức đã tạo được chú ý trong giới tài xế và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh, kể cả ở những khu vực ngoại ô. Sở dĩ FaceCar có thể giành được thị phần với các ứng dụng hiện nay như Uber, Grab… là bởi ứng dụng này hiện chưa thu phí tài xế.

Theo thông báo mới được phát đi từ FaceCar, start-up này vừa nhận được một cam kết đầu tư khủng từ Tập đoàn SAPA Thale GmBH. Đây là tập đoàn được lãnh đạo bởi ông Mai Vũ Minh, một nhà đầu tư người Đức gốc Việt.

Vị doanh nhân hải ngoại này cho biết, ông muốn đầu tư vào FaceCar với 2 mục tiêu rõ ràng là đối đầu trực tiếp để giành thị phần từ Uber tại thị trường Việt Nam và đưa phần mềm ứng dụng gọi xe này tiến ra thị trường quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng đó, ông Mai Vũ Minh đã hoàn thiện FaceCar dựa trên ý tưởng Việt và công nghệ kỹ thuật hàng đầu từ Đức.

Doanh nhân Đức gốc Việt Mai Vũ Minh - người cam kết sẽ đầu tư 1 tỷ USD phát triển FaceCar.

Ông Mai Vũ Minh cũng chia sẻ sẽ tận dụng yếu tố không thu phí tài xế để phát triển lượng xe của FaceCar tại thị trường Việt Nam. Sau đó là tiến đến các thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, FaceCar sẽ sở hữu mức giá cước tương đối cạnh tranh. Các khách hàng cũng có thể tiến hành thoả thuận về giá cả trực tiếp với tài xế để có được cuốc xe với giá cước như ý muốn.

Trong tương lai, khoản phí đối với tài xế gia nhập hệ thống sẽ được duy trì ở mức 10%. Ông Minh cho rằng đó sẽ là một yếu tố rất hấp dẫn cánh lái xe bởi các doanh nghiệp khác hiện áp dụng mức phí khá cao, khoảng 24,5% cho các tài xế. Cùng với điều này, ông Minh cũng cam kết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD để phát triển và nâng tầm FaceCar. 

 

Nữ CEO Vietjet gây sốc khi giàu thứ 3 VN, chỉ thua tỷ phú Quyết và tỷ phú Vượng

(Techz.vn) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet cũng đã trở thành người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 10.581 tỷ đồng.