Nóng: Hé lộ lý do gây sốc khiến Tổng thống Putin không không tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine
Mới đây, Nga chính thức xác nhận Tổng thống không có mặt tại cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, dù trước đó ông Zelensky đã ngỏ ý gặp trực tiếp.
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp đề cử các quan chức cấp cao của Nga tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5.

Dựa theo sắc lệnh, ông Vladimir Medinsky - Cố vấn của tổng thống là người dẫn đầu phái đoàn đàm phán. Đồng thời, phái đoàn còn có ông Mikhail Galuzin - Thứ trưởng Ngoại giao, Aleksandr Fomin - Thứ trưởng Quốc phòng ông và ông Igor Kostyukov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Nga.
Bên cạnh các nhà đàm phán, một nhóm chuyên gia của Nga đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Tổng thống cũng sẽ có mặt tại buổi đàm phán hòa bình với Ukraine. Nhóm này bao gồm một số quan chức quân sự và dân sự cấp cao, cũng như các nhà ngoại giao.
Ngay khi nắm được danh sách kể trên, giới quan sát không khỏi bất ngờ và phía Ukraine cũng bày tỏ sự thất vọng tột độ. Bởi ông Zelensky đã đề xuất đàm phán trực tiếp với ông Putin. Tổng thống Ukraine còn nhấn mạnh, ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán ở Istanbul nếu có sự xuất hiện của ông Putin.

Chia sẻ với báo Moscow Times, một số quan chức giấu tên của Nga cho biết ông Putin không có kế hoạch gặp ông Zelensky tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5. Lý do là vì Tổng thống Putin không coi Tổng thống Zelensky ngang hàng và sẽ chỉ đồng ý gặp ông trong trường hợp ông Zelensky “đầu hàng công khai”.
Trước đó, Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng một trong những trở ngại chính của hòa đàm Nga - Ukraine là ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của ông Putin. Hơn nữa, Nga cũng không công nhận tính chính danh của ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2024.

Còn theo các nhà phân tích, lý do ông Putin cử các quan chức cấp thấp hơn để tham gia đàm phán là vì muốn thông qua lựa chọn này để đánh giá phản ứng quốc tế. Đồng thời, Nga cũng sẽ xem xét các đề xuất gây tranh cãi mà không cần cam kết ngay lập tức của Tổng thống.
Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng, Nga đang “cố gắng kéo dài các cuộc đàm phán để giành thêm nhượng bộ từ Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu”.
Suốt thời gian qua, Moscow liên tục tuyên bố chỉ chấm dứt xung đột nếu Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát thuộc chủ quyền của Nga, cam kết không gia nhập NATO, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và dỡ bỏ trừng phạt Nga.