Nhịp sống số

Trung Quốc đang định hình tương lai nhân loại sau những phòng Lab bí mật của Huawei

Trung Quốc đang định hình tương lai nhân loại sau những phòng Lab bí mật của Huawei

Vụ việc giám đốc tài chính, bà Mạnh Vãn Chu bất ngờ bị bắt giữ và vừa được tại ngoại ở Vancouver chờ dẫn độ sang Mỹ. Đã làm cho Huawei công ty cung cấp thiết bị mạng hàng đầu thế giới bị đưa vào danh sách đen và đề phòng của rất nhiều các quốc gia. Tuy nhiên, những kỹ sư bên trong phòng nghiên cứu của Huawei tại Thâm Quyến - Trung Quốc, họ không mấy bận tâm về những rủi ro này.

Bà Mạnh Vạn Chu rời khỏi nhà dưới sự giám sát của an ninh vào ngày 12/12. Nhiếp ảnh gia: Ben Nelms / Bloomberg

Rất nhiều những sản phẩm đã được ra đời tại những phòng lab của Huawei này, đa phần đều là các sản phẩm công nghệ cao. Và hiện tại những kỹ sư của Huawei đang nghiên cứu rất nhiều thứ - một loạt trí tuệ nhân tạo mới, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ sản xuất chip... rất khó có thể nói chính xác Huawei đang nghiên cứu gì.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại có thể kéo dài, chính phủ Trung Quốc có vẻ đang nỗ lực tạo ra một ngành công nghiệp ít phụ thuộc vào các thiết bị bán dẫn và phần mềm tiên tiến của Mỹ. Nhưng bên cạnh Huawei, những công ty công nghệ khác ở Thâm Quyến cũng đang tiến hành nghiên cứu rất nhiều công nghệ mới, để thực hiện được một kế hoạch đầy tham vọng có tên "Made in China 2025".

Và Huawei chính là một điển hình của sự phát triển nhanh chóng cho các công ty công nghệ tại Trung Quốc. Trong vòng hai năm Huawei đã trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, và lật đổ Apple trở thành hãng điện thoại lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi!

Khuôn viên Huawei ở Thâm Quyến. Nhiếp ảnh gia: Brent Lewin / Bloomberg

Một căn phòng rộng lớn tại khuôn viên của Huawei ở Thâm Quyến chứa đầy những thiết bị mô hình kỹ thuật số về cách các ngân hàng, cửa hàng bán lẻ và đường phố. Công nghệ xe tự lái cũng đã được Huawei nghiên cứu. Thành phố tương lai mô phỏng của Huawei, được gọi là "phòng triển lãm công nghiệp dọc", một tương lai nơi các công ty và chính phủ sử dụng công nghệ điện toán đám mây và AI của Huawei để truy cập mọi dữ liệu. Thành phố tương lai này sẽ nghe được và nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Không những thế, nói đến công nghệ trí tuệ nhân tạo, rất ít nhà sản xuất chip có thể can thiệp sâu vào thiết bị bán dẫn để cấy AI vào sâu bên trong. Huawei thì khác họ đã tạo ra rất nhiều sản phẩm có trí tuệ nhân tạo và khách hàng quan trọng của họ là chính phủ Trung Quốc. Đến dây điện chính phủ Trung Quốc cũng muốn nó là một mạng lưới điện kỹ thuật số.

Súng đạn hay dầu mỏ rõ ràng không còn là yếu tố quyết định việc quốc gia nào sẽ trở thành cường quốc. Giờ đây ai có công nghệ người ấy sẽ chiến thắng - mạng 5G, internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, xe tự lái... chính là chìa khóa.

Huawei lại là một điển hình, trong năm nay mảng thiết bị di động đã mang về cho Huawei khoảng 10 tỷ USD doanh thu và được kỳ vọng là sẽ tăng gấp đôi vào năm sau. Mảng kinh doanh điện toán đám mây của công ty này từ năm 2015 tới năm 2017 có doanh thu tăng gấp đôi theo từng năm và giờ đã đạt 7.6 tỷ USD. Trên đây mới chỉ là 1/10 doanh thu của Huawei.

Để có những sự phát triển kỳ diệu này, Huawei cũng như nhiều công ty công nghệ khác nhận được sự hậu thuẫn rất lớn đến từ chính phủ Trung Quốc. Cũng như những khoản tiền khổng lồ được đổ vào nghiên cứu phát triển. Năm ngoái có báo cáo cho rằng Huawei đã chi 17 tỷ USD vào các phòng nghiên cứu.

Huawei trình làng chip Ascend 310 vào tháng 11 năm 2018. Nhiếp ảnh gia: Imaginechina qua AP Photo

Và điều này đã làm cho khoảng cách về công nghệ giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ đang giảm dần. Phần nào làm cho lợi thế độc quyền của các công nghệ chiến lược chiến lược như mạng 5G, an ninh mạng, công cụ chính xác, robot học, không gian vũ trụ của Mỹ không còn nữa.

Việc CFO của Huawei bị bắt giữ được coi như một biện pháp làm chậm lại kế hoạch đầy tham vọng này của Mỹ. Nhưng như nhiều chuyên gia nhận định, sau khi chiến tranh thương mại kết thúc, dù có đạt được thỏa thuận hay không, thì Trung Quốc và Mỹ cũng sẽ không còn trao đổi buôn bán các thiết bị công nghệ cho nhau nữa. Điều này sẽ lại thúc đẩy Trung Quốc phát triển công nghệ nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên chính phủ của ông Donald Trump cũng có những lý lẽ khác. Họ lo lắng khi các thiết bị công nghệ của Trung Quốc dần kiểm soát thế giới thì cũng là lúc những vấn đề rắc rối về an ninh hay xung đột lãnh thổ xảy ra.

Trung Quốc nói chung hay Huawei nói riêng sẽ vẫn tiếp tục phát triển nhưng thị trường mục tiêu của họ không còn là đất Mỹ nữa. Các quốc gia châu Á, Châu phi và Mỹ Latinh sẽ là thị trường béo bở ít bị kiểm soát hơn. Hơn 170 quốc gia đã đang có sự động của Huawei. Vì thế có thể nói hình dạng thế giới tương lai ra sao có lẽ sẽ phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc.

Theo: Bloomberg

 

Canada thông báo về tiến trình pháp lý liên quan đến CFO của Huawei

(Techz.vn) Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, liên quan đến việc bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei được phép bảo lãnh tại ngoại, Bộ trưởng Tư pháp Canada Jody Wilson-Raybould ngày 12/12 đã ra thông báo cho biết tiến trình dẫn độ sẽ được thực hiện theo Đạo luật Dẫn độ và những quy định trong Hiến pháp của Canada.