Tin tức công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thẳng thừng: “Chúng tôi không hợp tác với Huawei”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thẳng thừng: “Chúng tôi không hợp tác với Huawei”

Theo tờ Bloomberg, ông Trump đang đình chỉ hệ thống cấp phép được đưa ra để cho phép các công ty Mỹ làm việc với Huawei. Tại cuộc họp báo diễn ra bên ngoài Nhà trắng hôm 9/8, người đứng đầu nước Mỹ đã đưa ra tuyên bố chính thức: “Chúng tôi sẽ không hợp tác với Huawei”.

Đồng thời, ông Trump cũng cho biết: “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đồng ý với điều khoản nào đó nếu thực hiện một thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không làm việc với Huawei”.

donald trump

Tại thời điểm hiện tại, khoảng 50 công ty khác nhau của Mỹ đã xin giấy cấp phép làm việc với Huawei khi chính phủ ban lệnh cấm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Wibur Ross cũng là người quản lý bộ phận chịu trách nhiệm liên quan cho biết các quyết định về giấy phép trên đang chờ xử lý.

Dù không có ai trong chính quyền Mỹ nói thẳng ra nhưng rất có thể quyết định vừa qua là nhằm đáp trả tin tức Trung Quốc ngừng mua hàng nông sản của Mỹ. Có thể Huawei không liên quan gì đến nông nghiệp nhưng ông Trump vẫn sử dụng lệnh cấm hãng này để làm đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

donald trump

Tháng 5 vừa qua, Trump đã đưa Huawei vào danh sách các thực thể để cấm các công ty có trụ sở ở Mỹ hợp tác với họ. Việc làm này khiến tương lai của Huawei có thể rơi vào rủi ro lớn bởi họ không thể làm việc với các công ty công nghệ, các đơn vị cung cấp bộ phận cần thiết để hỗ trợ ra mắt điện thoại thông minh. Trong đó có thể kể đến như Qualcomm, ARM và Android.

Người đứng đầu Nhà trắng tuyên bố rằng các công ty Mỹ có thể làm việc với Huawei một lần nữa nhưng phải xin giấy phép đặc biệt. Nhưng sau thông báo đưa ra hôm 9/8, dường như lệnh cấm đối với các công ty Mỹ đã được đưa ra và không có ngoại lệ nào.

 

Huawei chính thức công bố hệ điều hành HarmonyOS

(Techz.vn) Không phải HongMeng OS như những thông tin đồn đoán trước đây mà HarmonyOS mới là cái tên cuối cùng được Huawei lựa chọn.