Thể thao

QBV 2020 thất vọng 'không nói nên lời', ĐT Việt Nam nguy cơ tan mộng giành vé dự World Cup

QBV 2020 thất vọng 'không nói nên lời', ĐT Việt Nam nguy cơ tan mộng giành vé dự World Cup

Ở buổi lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup nữ 2022 chiều 28/10, lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng đấu đầy khó khăn với sự góp mặt của Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. So với chính Thái Lan ở bảng B, con đường tới World Cup của ĐT Việt Nam chông gai hơn rất nhiều.

QBV 2020 thất vọng 'không nói nên lời', ĐT Việt Nam nguy cơ tan mộng giành vé dự World Cup
Đội trưởng Huỳnh Như ngao ngán với kết quả bốc thăm Asian Cup 2022.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, đội trưởng Huỳnh Như của ĐT Việt Nam đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Không nói nên lời". Sau đó, cô chia sẻ thêm về bảng đấu: "Các đối thủ của Việt Nam rất mạnh, nhưng bây giờ có kết quả rồi thì cũng phải thi đấu và cố gắng hết sức. Nhìn vào bảng đấu thấy những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta như Thái Lan cơ hội của họ rất sáng, còn chúng ta phải cố gắng từng trận.

Cá nhân tôi hơi tiếc nuối, có thể thấy Thái Lan ở bảng đấu nhẹ hơn chúng ta rất nhiều, còn Việt Nam cả 3 trận gặp Myanmar, Nhật Bản hay Hàn Quốc đều là các trận chung kết. Nhưng mà ở bất kỳ bảng đấu nào, khó khăn đều phải quyết tâm nhiều hơn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn".

QBV 2020 thất vọng 'không nói nên lời', ĐT Việt Nam nguy cơ tan mộng giành vé dự World Cup
Thái Lan nằm ở bảng đấu thuận lợi hơn nhiều so với ĐT Việt Nam. Nếu chơi đúng sức, họ hoàn toàn có thể giành vị trí nhì bảng.

Với bảng đấu này, 2 vị trí dẫn đầu gần như chắc chắn sẽ thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu có thể nằm trong 2/3 đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất vòng bảng, ĐT Việt Nam vẫn sẽ giành vé vào tứ kết - đồng nghĩa với một tấm vé tham dự vòng play-off.

Ngoài suất chủ nhà của Australia, châu Á còn 5 suất vào thẳng vòng bảng World Cup nữ 2023 dựa trên thành tích của Asian Cup nữ. 2 đội thắng ở vòng play-off châu Á sẽ tiếp tục thi đấu với đội bóng thuộc châu lục khác để hy vọng vào tấm vé còn lại.

QBV 2020 thất vọng 'không nói nên lời', ĐT Việt Nam nguy cơ tan mộng giành vé dự World Cup
Nếu xếp thứ 3, ĐT Việt Nam cần phải có một hiệu số cực tốt hoặc khó hơn là có điểm trước Hàn Quốc, Nhật Bản.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chắc chắn chúng ta sẽ phải tập trung vào trận gặp Myanmar, vì đây là đối thủ ngang tầm với Việt Nam. Riêng Nhật Bản và Hàn Quốc có trình độ hơn hẳn, nên sẽ có gắng giành được 1 điểm trước họ".

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ giành điểm khi đối đầu Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, các cầu thủ nữ Việt Nam đã để thua Hàn Quốc với cách biệt lớn, thế nên mục tiêu giành điểm tại Asian Cup lần tới chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 6/2 năm sau tại Ấn Độ. Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ cuối tháng 11 tới.

ĐT nữ Việt Nam vào bảng khó tại VCK Giải bóng đá nữ Châu á 2022

 

Kế hoạch lạ lùng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2021: Quang Hải, Công Phượng bị thầy Park gạch tên?

(Techz.vn) Ngay sau khi kết thúc 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 - giải đấu mà HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng một lực lượng chưa từng thấy.