Đời sống

Sự thật thông tin ’27 điểm vẫn trượt đại học nếu Toán hoặc Văn dưới 9 điểm’

 

Những ngày gần đây, nhiều học sinh lớp 12 tỏ ra hoang mang trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh dù đạt tổng 27 điểm nhưng nếu môn Toán hoặc Ngữ văn dưới 9 điểm vẫn có thể trượt đại học.

Thực tế, băn khoăn của thí sinh xuất phát từ một điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay: với các phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, đồng thời trọng số của một trong hai môn này phải chiếm tối thiểu 1/3 trong tổng điểm xét tuyển.

Theo các chuyên gia tuyển sinh chia sẻ với VietNamNet, quy định trên không đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt một mức điểm cụ thể như 8 hay 9 ở môn Toán hoặc Ngữ văn. Điều được nhấn mạnh là tỷ lệ đóng góp của môn học trong công thức tính điểm xét tuyển, chứ không phải điểm số tuyệt đối.

cach-tinh-diem-dai-hoc_2407160752 

Đại diện Bộ GD-ĐT lý giải, với tổ hợp 3 môn thông thường không nhân hệ số, mỗi môn sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng điểm. Chẳng hạn, nếu công thức xét tuyển là tổng điểm Toán + Vật lý + Tiếng Anh, thì môn Toán đã đáp ứng yêu cầu về trọng số.

Trong trường hợp một môn được nhân hệ số, tỷ lệ này có thể thay đổi. Ví dụ, nếu Tiếng Anh được nhân đôi, tỷ trọng của môn Toán sẽ giảm xuống còn 1/4, không còn đáp ứng quy định. Khi đó, các trường phải điều chỉnh công thức để đảm bảo một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn vẫn chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm.

Từ đó có thể thấy, quy định về “trọng số tối thiểu 1/3” là yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các cơ sở đào tạo khi xây dựng tổ hợp xét tuyển, không phải điều kiện ràng buộc về điểm số đối với thí sinh.

Bộ GD-ĐT cũng khuyến cáo, thí sinh không nên quá lo lắng trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Điều quan trọng là đạt tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển đủ ngưỡng (tối thiểu từ 15 điểm trên thang 30 đối với kỳ thi từ năm 2026), đồng thời không có môn nào bị điểm liệt để đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.

Như vậy, việc “27 điểm vẫn trượt đại học vì Toán, Văn dưới 9” chỉ là suy diễn sai lệch, không phản ánh đúng quy định hiện hành.