Doanh nghiệp

Samsung tiếp tục xây dựng nhà máy 1.4 tỷ đô la Mỹ tại TPHCM

Samsung tiếp tục xây dựng nhà máy 1.4 tỷ đô la Mỹ tại TPHCM

Vào sáng ngày hôm nay (19/5), công ty Samsung Electronics đã tiến hành khởi công xây dựng khu phức hợp điện tử gia dụng tại khu công nghệ cao Tp.HCM.

Theo như kế hoạch ban đầu, dự án của Samsung được triển khai trên lô đất có diện tích 70 hecta. Số vốn đầu tư ban đầu của dự án ước tính lới 1.4 tỷ đô la Mỹ.

Đây sẽ là nơi đặt các cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm điện tử gia dùng. Trong đó chủ yếu là các dòng Tivi đời mới nhất như Smart TV. Theo như dự kiến, tổ hợp nhà máy của Samsung tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đi vào hoạt động từ thời điểm quý 2/2016. Không chỉ phục vụ nhu cầu của người dùng trong nước, các sản phẩm sản xuất tại đây sẽ được nhắm tới cho việc xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

Khu phức hợp điện tử gia dụng tại khu công nghệ cao Tp.HCM là dự án trọng điểm thứ 3 của Samsung tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Samsung cũng đã tiến hành đầu tư xây dựng 2 nhà máy lớn tại Bắc Ninh và Thái Nguyên với tổng số vốn đầu tư lên tới 7.5 tỷ đô la Mỹ.  

 

Khám phá nhà máy Sigma: chiêm ngưỡng sự kỳ công của người Nhật

(Techz.vn) Thông qua những hình ảnh này, có thể thấy sự tỉ mỉ, cầu kỳ chính là các đức tính tạo nên sự thành công của người Nhật thời hiện đại.