Khoa học & Đời sống

Phát hiện mới hành tinh nơi con người có thể sống đạt tuổi thọ 150.000 tuổi

Phát hiện mới hành tinh nơi con người có thể sống đạt tuổi thọ 150.000 tuổi

Mới đây có một nhóm nhà khoa học quốc tế đã gửi đến tạp chí khoa học Monthly Notices thuộc Hội Thiên văn Hoàng gia Anh  sau khi sử dụng dữ liệu thu được từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA để đo lường quỹ đạo các hành tinh ở xa phát hiện hành tinh EPIC 228813918 b ngoài hệ Mặt Trời quay nhanh hơn gấp nhiều lần Trái Đất.

Kính viễn vọng không gian Kepler của NASA.

Theo nghiên cứu thì hành tinh EPIC 228813918 b quay xung quanh một sao lùn loại M có tên EPIC 228813918. Với thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ chưa đầy 4,5 tiếng, một ngày ở Trái Đất sẽ tương đương hơn 5 năm trên hành tinh này. Bởi vậy nếu sống trên EPIC 228813918 b, con người có thể đạt tuổi thọ tới 150.000 năm.

Hành tinh EPIC 228813918 b quay xung quanh một sao lùn.

Điều đáng nói ở đây là nếu sinh hoạt theo lối sống thông thường, mỗi lần đặt lưng bạn sẽ ngủ tới 2 năm, nên 150.000 năm đó sẽ trôi qua rất nhanh. Nguyên nhân do bức xạ mạnh tạo ra khi hành tinh EPIC 228813918 b chuyển động quá gần sao mẹ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở đây.

Mỗi lần đặt lưng bạn sẽ ngủ tới 2 năm.

Điều thú vị là EPIC 228813918 b có kích thước xấp xỉ Trái Đất với thành phần cấu tạo ước tính gồm 45% sắt. Nhưng đây vẫn chưa phải hành tinh có quỹ đạo ngắn nhất từng được phát hiện. Hành tinh KOI 1843.03, quay xung quanh sao lùn mẹ loại M với thời gian nhanh hơn 4 phút, cũng có kích thước tương đương và thành phần cấu tạo gồm rất nhiều sắt.

 

Hành tinh cách xa trái đất nhất và những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết

(Techz.vn) Bạn có biết một trong những hành tinh cách xa trái đất nhất có khoảng cách lên tới 13.000 năm ánh sáng xuất hiện dưới dạng khói đốm sáng.