Giải trí

NSƯT Kim Tử Long tuyên bố thẳng lý do 'không phục' nếu bị trượt danh hiệu NSND vì ồn ào cờ bạc

NSƯT Kim Tử Long tuyên bố thẳng lý do 'không phục' nếu bị trượt danh hiệu NSND vì ồn ào cờ bạc

Vừa qua, sau bị trượt danh hiệu NSND không rõ lý do cùng nhiều nhiều nghệ sĩ đình đám khác, NSƯT Kim Tử Long đã lên tiếng đầy bức xúc. Những phát ngôn của nam nghệ sĩ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng Kim Tử Long không được xét duyệt danh hiệu  NSND là vì ồn ào đánh bạc trong quá khứ.

Mới đây, mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip của Kim Tử Long từng lên tiếng về ồn ào cờ bạc với nội dung: "Tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là sự vô tình chứ không phải cố ý".

 NSƯT Kim Tử Long thắc mắc khi bị trượt danh hiệu NSND

Trong đoạn clip này, ‘ông hoàng cải lương’ chia sẻ: "Như việc ở Vĩnh Long, tôi bị vướng vào chuyện cờ bạc đó là chuyện vô tình chứ không phải cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng đã ra văn bản quyết định là tôi vô tình, miễn hình phạt tôi có tội, giấy tờ vẫn còn ở đây. Báo chí đưa tin tôi bị bắt mà không đề ngày tháng, có phải là tội cho tôi không. Tôi rất đau, tôi buồn lắm. Sao người ta có thể tàn nhẫn như vậy được. Trong cuộc đời không ai thuận buồm xuôi gió, không ai không có sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm họ biết sửa sai thì cũng nên mở rộng vòng tay đón họ về. Đó là nhân đức thiện của con người".

Đoạn clip NSƯT Kim Tử Long nói về ồn ào cờ bạc

Theo đó, vào 8/9/2013, VKSND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã nhận được h khởi tố bị can của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Hoàng Kim Long (tức nghệ sĩ Kim Tử Long, ngụ TP HCM) về hành vi Đánh bạc (theo Vnexpress). Đến phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 22/7/2014, TAND Vĩnh Long đã tuyên miễn hình phạt phạt tiền 30 triệu đồng đối với nghệ sĩ Kim Tử Long.

 Kim Tử Long từng dính vào bê bối cờ bạc

Mới đây nhất, chia sẻ với Thanh Niên, Kim Tử Long cũng nói rõ hơn về vụ việc bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Long gây ồn ào năm nào. Cụ thể,  Kim Tử Long cho biết, vào năm 2013, nam nghệ sĩ cho biết mình đã được 1 khán giả mời  xuống Vĩnh Long hát nhóm họ (tiệc hỷ nhà trai) với cát-sê 30 triệu đồng vào buổi tối:  "Tôi tưởng là 6-7 giờ hát, ai ngờ 10 giờ đêm mới hát, tôi nói hát gì khuya quá vậy, nhà trai nói là hát xong để chú rể đi ra Cần Thơ đón dâu luôn. Tới 11 giờ đêm, tôi chuẩn bị về thì nhà trai vốn là chủ xà lan giàu lắm, khách đến đông, chú rể đích thân nói tôi hát thêm "tăng hai" họ gửi thêm lương 10 triệu. Cũng lỡ đến rồi mà mọi người năn nỉ quá, tôi thấy ở lại có thể kiếm thêm nên đồng ý"

Sau đó, theo lời kể của Kim Tử Long, nam nghệ sĩ sau khi hát xong tăng hai đến 1 giờ đêm thì được trả tiền rồi ra về. Tuy nhiên, vì đường đê chỉ đủ chỗ cho 1 chiếc xe hơi nên xe của nam nghệ sĩ khi đó đã bị chặn bởi 1 chiếc xe hơi khác. Điều này khiến tài xế của nam nghệ sĩ phải đi kiếm người để di chuyển xe. Lúc này nam nghệ sĩ cũng đi theo lên xà lan thì thấy mọi người đang đánh bài. NSƯT phân trần: "Lúc đó tôi nghĩ tiệc vui trong đám cưới, mọi người cùng chờ thức đêm nên giải trí thôi. Bất ngờ công an ập vào bắt, tôi theo về chỗ công an huyện Trà Ôn, họ hỏi xong thì cho tôi về nhà. Một tuần lễ sau người ta gọi tôi lên lần nữa. Có nhiều người nói tôi chỉ đi hát không đánh bài, có nhiều người nói tôi có tham gia. Sau khi làm rõ thì tòa án đã cấp giấy nói miễn phạt và tôi không đóng một đồng tiền phạt nào".

NSƯT Kim Tử Long chia sẻ rằng mình cũng bức xúc về việc ở thời điểm đó, báo chí đa số chỉ đăng tin "Kim Tử Long bị bắt vì đánh bạc", tuy nhiên đến khi có quyết định không bị phạt thì nam nghệ sĩ dường như không được truyền thông đưa tin. 

NSƯT Kim Tử Long bộc bạch: "Sự việc ảnh hưởng nhiều lắm, tôi cũng an ủi mình năm đó là năm tam tai. Đồng nghiệp đều hiểu. Nhưng nhiều người "khẩu nghiệp" lắm, họ nói tôi máu đỏ đen thua cả tỷ bạc. Phải chi tôi chui vô sòng kín cổng cao tường, có người canh gác, chứ nghệ sĩ có ai đánh bài giữa thanh thiên bạch nhật? Tự nhiên bị nói như vậy, họ gán ghép đại tội cho tôi"

Đáng nói, theo nam nghệ sĩ, có lẽ vì ồn ào này mà khiến anh không được có trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND. NSƯT Kim Tử Long cho biết không can tâm nếu như lý do trên là đúng: “Tôi nghĩ chắc có lẽ điều đó, tôi có nghe thông tin tôi vướng vào cái đó. Nếu thật như vậy thì tôi không phục. Con người ai không mắc lỗi, nếu họ cố ý cố tình mà quy tội thì còn chấp nhận, tôi vô tình mà?".

Kim Tử Long cũng cho biết sau khi vướng vào đỏ đen, nam ca sĩ vẫn đi hát ở các tiệc tại gia bình thường nhưng chỗ nào có bài bạc thì đều tránh xa vì không vướng vào lùm xùm thêm lần nữa.

Nam nghệ sĩ cũng hé lộ những nỗi khổ khi biểu diễn ở các đám, tiệc tại gia:  "Làm nghệ sĩ khổ lắm, phải làm dâu trăm họ. Nghệ sĩ đến tiệc, người ta mời mà từ chối thì bị kêu chảnh chọe, khó gần, còn nếu gật đầu, có chuyện là bị vạ lây. Đơn cử như chuyện uống rượu, trong tiệc vui, họ mời Kim Tử Long uống một ly đi, nhấp môi cũng được, mình không uống thì nói không hòa đồng, nghệ sĩ làm giá... Mình là nghệ sĩ mình phải chấp nhận bị nói”.

 

Rộ đoạn clip NSƯT Kim Tử Long nói 1 câu ngỡ ngàng về bê bối cờ bạc, CĐM chỉ ra lý do trượt NSND

(Techz.vn) Vừa lên tiếng bức xúc về việc trượt danh hiệu NSND 1 cách vô cớ, đoạn NSƯT Kim Tử Long lên tiếng về ồn ào cờ bạc được khui lại và chia sẻ rầm rộ.