Nhịp sống số

Người Việt dùng smartphone chủ yếu là để… đọc báo?

Người Việt dùng smartphone chủ yếu là để… đọc báo?

Công ty nghiên cứu thị trường CIMIGO vừa tiến hành công bố bản báo cáo liên quan đến “Xu hướng thị trường người tiêu dùng tại Việt Nam trong năm 2016”. Bản báo cáo này đã chỉ ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thói quen sử dụng điện thoại di động đến tâm lý người tiêu dùng và sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng internet.

Theo thống kê từ CIMIGO, có đến 9 trên 10 người dùng thành thị truy cập internet bằng điện thoại di động. Cụ thể hơn, 74% là tỷ lệ người truy cập internet bằng các thiết bị di động tại nhà, tại nơi công cộng là 84%, còn ở nơi làm việc chỉ chiếm khoảng 40%. 

Điều đáng nói là lượng smartphone được bán ra trong năm 2015 tại Việt Nam chỉ tính riêng đến tháng 10/2015 đã lên đến 25 triệu chiếc. Trong khi trước đó chỉ 3 năm, vào năm 2012, lượng smartphone bán ra tại Việt Nam chỉ là 2,9 triệu chiếc trong cả năm, bằng 18% doanh số của ngành hàng điện thoại di động. Điều này cũng khiến tỷ lệ kết nối internet bằng smartphone trong năm 2015 tăng lên mức 20%, gấp nhiều lần so với con số 6% của 2 năm trước đó.

Tất cả những con số đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường di động tại Việt Nam, đặc biệt là với mảng kinh doanh smartphone. Thế nhưng chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu xem lý do mà người Việt muốn sở hữu một chiếc smartphone là gì?

Câu trả lời rất đơn giản khi biết rằng người Việt mua smartphone là đủ phục vụ nhu cầu đọc báo. Theo cuộc khảo sát 2015 của cục Thương mại điện tử (TMĐT), có đến 87% số người được hỏi đồng tình với nhận định này.

Các ứng dụng trò chuyện (chat), mạng xã hội (social media) và xem video trực tuyến đang thống trị hành vi sử dụng mobile internet, song song với đó là chơi game (tuy thị phần của game mobile dường như đang tăng trưởng chậm lại). Bên cạnh đó, video trực tuyến (hay video streaming) cũng đang là một trào lưu dẫn đầu xu thế. 

Theo Thế giới di động

 

Ngôi làng Việt với những đứa trẻ mang tên Đinh Nô Ki A và Mô Tô Rô La

(Techz.vn) Những cái tên siêu độc này đều đến từ ước muốn được sở hữu những món đồ có logo Samsung, Nokia hay Motorola của bố mẹ đứa trẻ.rn