Điện thoại

“Ngày tàn” của điện thoại phổ thông cận kề?

“Ngày tàn” của điện thoại phổ thông cận kề?

Smartphone ngày càng đa dạng, giá thành rẻ là những nguyên nhân chính đang dần "bức tử" những chiếc điện thoại phổ thông chỉ phục vụ chức năng nghe gọi là chủ yếu.

Nếu không phải là một chiếc Smartphone, đó sẽ là một chiếc dumb phone. Mặc dù vẫn đang thống trị toàn cầu tính theo doanh số nhưng  trong vài năm tới, kỉ nguyên của những chiếc điện thoại  không-phải-Smartphone này sẽ sớm kết thúc, và đây là những gì chúng tôi quan sát được về xu hướng này.

Những khái niệm cũ và mới

 Sau khi Blackberry và  iPhone tạo ra khái niệm Smartphone –  ”điện thoại thông minh”, những chiếc điện thoại còn lại được đặt cho 1 cái tên mới, đó là “dumbphone” – điện thoại không thông minh. Hay còn có thể gọi là Feature Phone – điện thoại với những tính năng cơ bản nhất.

Ban đầu những chiếc Feature Phone này được xếp ở mức giữa, nhiều tính năng hơn một chiếc điện thoại chỉ nghe – gọi như của Beeline và ít hơn so với một 1 chiếc Smartphone – thuật ngữ đại diện cho những chiếc điện thoại có chức năng như 1 chiếc máy tính của Apple / Android / Windows / Blackberry đang thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông. Vẫn còn một số bất đồng, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những chiếc điện thoại nằm ngoài cuộc chơi đang nóng hổi trên mặt báo.

Ở Mỹ, những chiếc Feature Phone đều đi kèm những gói trả trước giá rẻ, dành cho những bậc phụ huynh ngại tiếp thu cái mới. Nhưng chủ yếu trên thế giới, công nghệ thấp (và  giá cũng thấp) vẫn thống trị. Theo Gartner, hơn 63% các thiết bị di động được bán trong quý II năm 2012 là Feature Phone.

Chi phí là lý do chính, tiếp theo là độ bền. Nếu bạn dành phần lớn thời gian để đàm thoại, việc áp 1 chiếc điện thoại “cục gạch” lên má sẽ thuận tiện hơn nhiều so với 1 chiếc Galaxy Note II.

Ok. Nó rẻ, nó bền, và nó hữu dụng. Vậy, tại sao nó lại sắp diệt vong?
Feature Phone đang nhanh chóng để lọt thị phần vào tay người anh em thông minh của mình. Theo báo cáo của Gartner, trong khi doanh số bán hàng thiết bị điện thoại di động tổng thể đã thực sự giảm trong quý 2 nhưng doanh số bán hàng của Smartphone đã tăng 42,7%. Dù Smartphone hiện chỉ chiếm 21% trong tổng số điện thoại di động ở Trung Đông và châu Phi, họ đang tăng trưởng với tốc độ sẽ khiến họ vượt mức 50% chỉ trong 2 năm. Tại khu vực Đông Nam Á, Smartphone hiện vẫn thua 3 lần về doanh số, nhưng doanh số bán hàng đang tăng trưởng 78% mỗi năm.

Mới chỉ năm ngoái thôi, những chiếc Feature Phone còn chiếm phần lớn thị trường

 

Vấn đề của những chiếc điện thoại phổ thông - Feature Phone

Bền, điện thoại giá rẻ không sử dụng dữ liệu đắt tiền – những đặc điểm dễ hiểu giải thích tại sao các nhà sản xuất và nhà mạng đang bỏ rơi những chiếc điện thoại này. Điều cuối cùng mà bất cứ ai vẫn theo con thuyền cũ kĩ kia là họ chỉ có nhu cầu sử dụng nghe gọi.

Feature Phone chỉ tạo nên một thị trường nhỏ trong kinh doanh: nhạc chuông và tin nhắn.

Nếu không có các ứng dụng để truy cập chúng, sự khác biệt rất ít, không có nền tảng lâu dài và hầu như không có giá trị cho nhà cung cấp dịch vụ. Đó là lý do tại sao Motorola mới đây đã cùngSony giảm sản lượng sản xuất feature phone. (Trong ngắn hạn, điều này sẽ giúp Nokia, công ty hiện có sự tăng trưởng chủ yếu trong doanh số bán feature phone, dù họ cũng biết tương lai sẽ là ở Smartphone)

Vấn đề không nằm hoàn toàn ở khâu cung cấp. Ngoài ra còn có nhu cầu hợp pháp cho điện thoại thông minh. Trong thế giới đang phát triển, các mạng di động thường là hình thức truy cập Internet đáng tin cậy nhất, việc sở hữu 1 chiếc điện thoại có thể tận dụng lợi thế của các mạng là điều vô cùng quan trọng. Tại Mỹ và châu Âu, sự lây lan của các mạng xã hội đang giúp tăng thị phần Smartphone. Và với việc giá trả trước cho 1 chiếc điện thoại 4G đã tụt xuống dưới $ 100, gần như chẳng có lý do gì để duy trì một thứ cũ kỹ như feature phone.

Viễn cảnh u ám của Feature Phone

Với số lượng lớn người sử dụng sẽ tiếp tục làm giảm giá thành Smartphone, điều này càng khiến cho những chiếc Feature Phone trở nên kém hấp dẫn hơn. Đến năm 2020 – bạn sẽ rất khó tìm thấy chúng trên đường phố. Trong vòng một vài năm tới, các kệ hàng tại Wal-Mart sẽ có đầy đủ các điện thoại thông minh Android tầm thấp và trung.

Thay đổi để tự cứu mình?


Ở đời có câu: “Trời sinh voi, sinh cỏ” hay “Nồi nào vung nấy” có thể coi cũng đúng khi áp dụng vào lĩnh vực công nghệ sản xuất điện thọa. Các mẫu điện thoại có thiết kế chắc chắn và chất lượng cuộc gọi đảm bảo vẫn đang phục vụ đại đa số người tiêu dùng, nếu tính trên toàn cầu, bởi lẽ không phải ai cũng có hầu bao và nhu cầu để sắm 1 “em” Smartphone  màn hình cảm ứng nhận biết cử chỉ long lanh thân thiện với người tiêu dùng.. Tuy nhiên, rất có thể tương lai, những chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá” này có thể sẽ được bổ sung nhiều tính năng cao cấp để có thể “trốn chạy” cái chết đã và đang được dự báo sẽ đến trong một ngày không xa.