Nga tố phương Tây đang ‘thổi bùng ngọn lửa’ xung đột Ukraine, để ‘câu giờ’ cho Ukraine tái vũ trang
Nhà ngoại giao Nga cho biết ông Trump đã hoãn áp các lệnh trừng phạt với Nga, tuy nhiên EU lại áp gói trừng phạt thứ 17 lên họ nhằm đẩy xung đột leo thang.
Ngày 21/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tố rằng Liên minh châu Âu ủng hộ việc leo thang xung đột ở Ukraine nhằm trang bị thêm vũ khí cho chế độ Kiev.
Ngày nay, quan hệ quốc tế đã rơi vào tình huống bất thường khi Hoa Kỳ phản đối chiến tranh nhưng ngược lại, châu Âu lại ủng hộ.
"Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã đưa ra đánh giá rất tích cực về cuộc trò chuyện của họ, họ nhất trí rằng cần phải làm việc để chuẩn bị các bước cụ thể cho một giải pháp lâu dài, bền vững, bao gồm cả việc sử dụng các khả năng ngừng bắn. Nhưng trước hết và quan trọng nhất, phải hướng đến giải quyết các nguyên nhân gốc rễ", nhà ngoại giao Nga tiếp tục.
"Nhưng Liên minh châu Âu đã làm gì? Họ tuyên bố rằng một gói trừng phạt mới thứ 17 đối với Nga đã được phê duyệt. Điều đó có nghĩa là họ muốn cuộc khủng hoảng leo thang để tái vũ trang cho Ukraine".
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Trong ngày 20/5, EU đã thông qua 4 lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine bao gồm gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào hạm đội ngầm của Moscow và các biện pháp liên quan đến vũ khí hóa học, nhân quyền và các mối đe dọa hỗn hợp.
4 bộ biện pháp mới sẽ tác động đến hơn 130 doanh nghiệp và cá nhân. Là một phần của gói thứ 17, EU sẽ liệt kê 75 doanh nghiệp mới bao gồm công ty dầu khí lớn của Nga Surgutneftegaz, một công ty bảo hiểm vận chuyển và bốn công ty quản lý đội tàu ngầm có liên quan đến UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông, các nguồn tin của EU cho biết.