Đời sống

Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga tuyên bố chấn động về lệnh ngừng bắn, Ukraine đang ‘ngồi trên đống lửa’

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Nga không chấp nhận cách tiếp cận ‘ngừng bắn và chờ xem’ để giải quyết xung đột Ukraine. 

Ngày 21/5, TASS đưa tin về nội dung Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Đại học Nga-Armenia, ông cho biết cách tiếp cận "ngừng bắn và chờ xem" để giải quyết xung đột với Ukraine sẽ không còn hiệu quả nữa, bất kể Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer có kêu gọi Hoa Kỳ nên tăng cường các lệnh trừng phạt chống Nga.

Ông Lavrov cho biết tại Istanbul rằng, vào năm 2022, Nga và Ukraine đã "khởi xướng các nguyên tắc giải quyết do phái đoàn Ukraine đề xuất".

"Chúng tôi đã đồng ý với họ. Chúng đã được ký tắt, cả chúng tôi và người Ukraine. Và sau đó phương Tây cấm ký một hiệp ước dựa trên chính những nguyên tắc này. Đây là lý do tại sao bây giờ chúng tôi được bảo rằng: 'Chúng ta hãy đình chiến, và sau đó chúng ta sẽ xem'. Không, các bạn ạ. Chúng tôi đã trải qua chuyện này rồi, và chúng tôi không muốn làm thế nữa, và kể cả ông Macron, ông Starmer hay ông Von er Leyen và những nhà lãnh đạo châu Âu khác, những người hiện đang điên cuồng yêu cầu Hoa Kỳ tham gia các hành động chống Nga và tăng số lượng lệnh trừng phạt, chỉ đơn giản là từ bỏ chúng", Bộ trưởng cho biết.

1445437

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được nối lại tại Istanbul vào ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này bị đánh giá là ‘thất bại’ khi Moscow từ chối ngừng bắn ngay lập tức và chỉ đồng ý trao đổi tù nhân theo công thức "1.000 đổi 1.000" với Ukraine đồng thời trình bày tầm nhìn chi tiết của họ về khả năng ngừng bắn trong tương lai và tiếp tục các cuộc đàm phán. Trưởng đoàn đại biểu Nga, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, cho biết Nga hài lòng với cuộc họp.