Scorpius

Minh "Nhựa" cầm lái Lamborghini Urus về huyện nghèo Krông Ana trao quà tết

Minh

Sau khi vận chuyển chiếc siêu SUV Lamborghini Urus đến Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào hôm qua, đến sáng nay, ngày 25/1/2019, Minh "Nhựa" đã lái chiếc Lamborghini Urus từ thủ phủ cà phê Việt Nam đến huyện Krông Ana để bắt đầu công việc thiện nguyện của mình.

Minh Nhựa cầm lái Lamborghini Urus về huyện nghèo Krông Ana trao quà tết

Minh "Nhựa" cầm lái Lamborghini Urus về huyện nghèo Krông Ana trao quà tết

Dù đoạn đường chỉ dài chưa đến 31 km, nhưng Krông Ana là huyện nghèo nên đường xá còn khá khó khăn, chính vì vậy, đây cũng là dịp Minh "Nhựa" có thể trải nghiệm các tính năng lái của chiếc Lamborghini gầm cao Urus. Sau khi có mặt tại huyện Krông Ana, Minh "Nhựa" cùng đội ngũ của mình đã trao các phần quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Để chuẩn bị tham dự "Hành trình ấm áp mùa xuân 2019-Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk", Minh "Nhựa" đã cho chiếc siêu SUV Lamborghini Urus khoác áo mới màu crôm đen cá tính. Chưa hết, bộ mâm 5 chấu đơn màu bạc nguyên bản của xe cũng được cho sơn lại thành màu đen.

Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus cũng đồng hành cùng doanh nhân 8X này trong công tác thiện nguyện gần Tết Nguyên Đán

Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus cũng đồng hành cùng doanh nhân 8X này trong công tác thiện nguyện gần Tết Nguyên Đán. Ảnh: Út Nguyễn

Ngoài bộ áo crôm đen, chiếc Lamborghini Urus còn được Minh "Nhựa" cho tạo thêm điểm nhấn bao gồm các sọc màu xanh đỏ và trắng ở lưới tản nhiệt phía trước. Bên hông chiếc siêu SUV Lamborghini Urus của Minh "Nhựa" còn có 1 sọc đề-can màu đỏ ở sườn xe và logo công ty gia đình của Minh "Nhựa".

Chiếc Lamborghini Urus cùng đồng hành với Minh "Nhựa" đến các vùng xa của Buôn Ma Thuột trao quà tết được nhập về nước vào tháng 11/2018. 1 tuần sau đó, siêu SUV Lamborghini Urus được bàn giao cho Minh "Nhựa" nhưng phải đến tháng 1/2019 vừa qua, Minh "Nhựa" mới hoàn tất việc đăng kiểm biển số cho mẫu siêu SUV này.

Ngoại thất chiếc Lamborghini Urus của Minh Nhựa đã được doanh nhân 8X cho khoác áo màu crôm đen

Ngoại thất chiếc Lamborghini Urus của Minh "Nhựa" đã được doanh nhân 8X cho khoác áo màu crôm đen. Ảnh: Phú Đemo

Lamborghini Urus tại huyện nghèo Krông Ana

Lamborghini Urus tại huyện nghèo Krông Ana. Ảnh: Ngô Giang

Ngoài chiếc Lamborghini Urus của Minh "Nhựa", tại thị trường Việt Nam còn có 2 chiếc khác mang màu sơn ghi xám và vàng. Trong đó, chiếc Lamborghini Urus màu ghi xám thuộc diện phân phối chính hãng và đã có biển kiểm soát của tỉnh Khánh Hoà. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng do một công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước.

Ngoài siêu SUV Lamborghini Urus, bộ sưu tập siêu xe của Minh "Nhựa" còn có 2 chiếc SUV khác là Range Rover phiên bản cũ và chiếc Range Rover Autobiography LWB đời 2018. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua "thần gió" Pagani Huayra có giá hơn 80 tỷ đồng và Rolls-Royce Ghost biển cặp 38.

Những em trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk đến nhận quà tết từ phía Minh Nhựa

Những em trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk đến nhận quà tết từ phía Minh "Nhựa". Ảnh: Ngô Giang

Lamborghini Urus của Minh "Nhựa" được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, cho công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh giúp Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h.

Có đến 6 chế độ lái dành cho Lamborghini Urus của Minh "Nhựa" và được hoạt động thông qua lựa chọn lái Anima. 3 chế độ lái Strada (đường phố), Sport (thể thao) và Corsa (đường đua) khá quen thuộc trên các siêu xe của hãng. Ngoài ra, 3 chế độ mới tinh là Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết) hứa hẹn mang đến những chuyến hành trình phiêu lưu trên các cung đường khác nhau cho chủ nhân sở hữu Lamborghini Urus.

Theo: Tinxe.vn 

 

Tốn 80 tỷ của Minh “nhựa”, siêu xe Huayra chỉ làm “cảnh”

(Techz.vn) Siêu xe “thần gió” Pagani Huayra 80 tỷ của Minh “nhựa” trong suốt 2 năm qua chỉ lăn bánh đếm trên đầu ngón tay. Đa số, “thần gió” chỉ để làm “cảnh”.