Loạt tuyến phố Hà Nội ‘khoác áo mới’ cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Hòa chung bầu không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội đang “khoác” lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ sao vàng của quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.
Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025). Hòa chung bầu không khí hân hoan, Thủ đô Hà Nội đang “khoác” lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ sao vàng của quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ những con ngõ nhỏ trong khu dân cư đến các tuyến phố trung tâm, đâu đâu cũng ngập tràn cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Trên các tuyến phố lớn như Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng… những hàng cờ đỏ tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa náo nức, thể hiện niềm tự hào dân tộc của người dân Thủ đô.
Không khí chuẩn bị cho đại lễ càng thêm sôi động khi các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn tất công tác trang trí, chỉnh trang đô thị. Dọc các trục đường chính, hệ thống đèn chiếu sáng, pano cổ động được lắp đặt đồng bộ, rực rỡ sắc màu, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại cho thành phố trong ngày lễ lớn.












Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm là Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình. Thời gian bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến khoảng 10h sáng 2/9.
Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tỏa ra theo 7 hướng, di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm trước khi tập kết về các vị trí cuối. Để thuận tiện cho người dân theo dõi, Ban Tổ chức đã bố trí 270 màn hình LED dọc các tuyến đường diễu hành, cùng khoảng 400 loa truyền thanh hỗ trợ. Nhờ đó, dù không đứng tại các vị trí trung tâm, khán giả vẫn có thể theo dõi toàn cảnh chương trình một cách trọn vẹn.
Theo khuyến nghị, người dân nên có mặt từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng để chọn chỗ ngồi đẹp, bởi từ 6 giờ 30 lễ chính thức bắt đầu. Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm để việc thưởng thức chương trình thuận lợi và an toàn hơn:
Tránh đứng ở khu vực cuối lộ trình như gần Nhà hát Lớn, bởi tầm quan sát hạn chế và dễ xảy ra tình trạng chen lấn. Thay vào đó, nên chọn vị trí có nhiều ngả rẽ để dễ dàng di chuyển sau khi kết thúc.
Luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cản trở hành lang di chuyển của đoàn. Đặc biệt chú ý đến trẻ em, người già và đồ đạc cá nhân khi tham gia.
Không chỉ là dịp kỷ niệm một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, lễ diễu binh, diễu hành và không khí cờ hoa rợp trời khắp Thủ đô còn góp phần khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người dân. Hà Nội trong những ngày này thực sự trở thành “trái tim đỏ” của cả nước, sẵn sàng cho một ngày hội lớn của dân tộc.