Lò mổ lợn bệnh tiêu thụ khắp trường học ở Hà Nội: Nhân viên tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng
Một lò mổ không treo biển, hoạt động lặng lẽ giữa khu giết mổ tập trung ở Vạn Phúc, Hà Đông lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn bệnh. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ lại hé lộ cách thức qua mặt kiểm soát đầy tinh vi của lò mỏ này.
Ngày 30/3/2026, ghi nhận tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội) cho thấy không khí nơi đây vẫn nặng nề sau khi đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn bị phanh phui. Điểm đáng chú ý là một lò mổ từng hoạt động “kín tiếng” nhưng lại có sản lượng tiêu thụ lớn do bà Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi) điều hành.
Theo những người làm việc tại cơ sở, lò mổ này xuất hiện từ khoảng giữa năm 2025. Trong suốt thời gian hoạt động, việc vận chuyển lợn ra vào diễn ra đều đặn, không gây nghi ngờ rõ rệt do các xe hàng vẫn có dấu kiểm dịch từ lực lượng chức năng. Điều này khiến nhiều người tin rằng quy trình tại đây là hợp lệ.
Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ lại khiến lò mổ của Hiền trở nên khác biệt. Trong khi các cơ sở khác đều treo biển hiệu rõ ràng để thu hút khách buôn, thì khu giết mổ này gần như “ẩn mình”, không có bất kỳ thông tin nhận diện nào bên ngoài. Theo nhận định của một số người tại hiện trường, việc không cần quảng bá có thể xuất phát từ việc đã có sẵn đầu mối tiêu thụ ổn định.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ hoạt động tại khu giết mổ Vạn Phúc buộc phải tạm dừng để phục vụ điều tra và đảm bảo an toàn. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được triển khai gấp rút, từ việc rải vôi bột đến làm sạch hệ thống thoát nước, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Trước đó, ngày 17/3/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất lò mổ của Hiền và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Kết quả xác minh cho thấy cơ sở này không chỉ giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi mà còn tham gia vào một đường dây thu gom, vận chuyển lợn bệnh từ nhiều tỉnh phía Bắc về Hà Nội để tiêu thụ.
Đáng chú ý, đường dây này vận hành theo chuỗi khép kín, từ khâu thu mua, giết mổ đến phân phối ra thị trường. Các đối tượng bị cáo buộc đã tìm cách “vượt rào” kiểm dịch bằng việc móc nối với một số cá nhân có trách nhiệm kiểm soát, qua đó hợp thức hóa nguồn gốc lợn trước khi đưa vào lò mổ.
Theo thông tin ban đầu, chỉ trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2026, lượng lợn bệnh bị tiêu thụ đã lên tới khoảng 3.600 con, tương đương gần 300 tấn thịt. Số hàng này được phân phối rộng tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho doanh nghiệp thực phẩm, trong đó có đơn vị từng đưa thực phẩm vào một số trường học tại Hà Nội.
Đến ngày 25/3/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ án với nhiều tội danh nghiêm trọng. Vụ việc tiếp tục được mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây.