Đời sống

Tình trạng hiện tại của người phụ nữ cấp cứu trong tình trạng con dao Thái Lan cắm sâu trên lưng

Một phụ nữ 40 tuổi ở Tây Ninh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm khi trên lưng có một con dao Thái Lan cắm sâu. 

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện vào tối 23/3 với lưỡi dao vẫn găm giữa lưng. Vị trí vết thương nằm sát khu vực cột sống – nơi chứa nhiều dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ liệt vĩnh viễn.

Nguoi-phu-nu-bi-con-dao-cam-tren-lung-1
Nguoi-phu-nu-bi-con-dao-cam-tren-lung-2
Một phụ nữ 40 tuổi ở Tây Ninh cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm khi trên lưng có một con dao Thái Lan cắm sâu.  (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, đội ngũ y bác sĩ nhận định đây là tình huống xử trí hết sức nhạy cảm. Việc rút dao nếu thực hiện không đúng kỹ thuật có thể gây tổn thương nặng đến hệ thần kinh hoặc mạch máu.

Trước mức độ nguy hiểm của ca chấn thương, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ để huy động nhân lực và thiết bị hỗ trợ. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được tiến hành khẩn trương. Kết quả cho thấy tình trạng thực tế phức tạp hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài khi lưỡi dao sắc đã đâm xuyên đến vùng đốt sống D11 và D12, áp sát tủy sống.

Nguoi-phu-nu-bi-con-dao-cam-tren-lung-3
Đường đi của dao đâm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tủy sống. (Ảnh: BV).

BSCKI Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết thử thách lớn nhất của ê-kíp không phải là chạy đua với thời gian mà là đảm bảo từng thao tác phải tuyệt đối chính xác. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi cột sống nhằm quan sát rõ ống tủy và vị trí lưỡi dao trước khi tiến hành lấy dị vật ra khỏi cơ thể.

Nguoi-phu-nu-bi-con-dao-cam-tren-lung-4
Ê kíp bác sĩ phẫu thuật. (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Hưng, con dao chỉ được rút ra khi toàn bộ điều kiện an toàn đã được kiểm soát. Với các ca chấn thương dạng này, một hành động vội vàng có thể gây tổn thương không thể khắc phục.

Sau khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và dị vật được lấy ra thành công, nguy cơ lớn nhất đối với bệnh nhân tạm thời được loại bỏ. Người phụ nữ tiếp tục được theo dõi sát sao sau mổ và không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và đi lại.

Các bác sĩ cho biết những trường hợp dị vật xuyên vào vùng lưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi liên quan đến cột sống. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể nạn nhân trước khi đến bệnh viện, bởi điều này có thể làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp các tình huống tương tự, cần giữ nguyên dị vật, hạn chế di chuyển người bị nạn và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời.