Thế giới

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump bất ngờ có thêm 16 phiếu bầu giữa cuộc chiến pháp lý

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump bất ngờ có thêm 16 phiếu bầu giữa cuộc chiến pháp lý

Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, Ohio là bang mới nhất công bố kết quả bỏ phiếu cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Cụ thể, vào ngày 28/12 theo giờ địa phương, bang Ohio đã chính thức xác nhận sẽ trao 16 phiếu đại cử tri cho ông Donald Trump - người giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại bang này.

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump bất ngờ có thêm 16 phiếu bầu giữa cuộc chiến pháp lý
Ông Trump đã được nở nụ cười sau chuỗi ngày căng thẳng vừa qua.

Tờ Fox News còn dẫn tin cụ thể Tổng thống đương nhiệm Donald Trump giành được tổng cộng 3.154.834 phiếu bầu phổ thông, bỏ xa hơn 8% so với con số 2.679.165 của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Chia sẻ về kết quả này, quan chức phụ trách bầu cử Frank LaRose cho biết: 

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, tiếng nói của Ohio đã được lắng nghe trong một cuộc bầu cử công bằng và trung thực."

Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump bất ngờ có thêm 16 phiếu bầu giữa cuộc chiến pháp lý
Chiến thắng này giúp ông Trump nhận thêm 16 phiếu đại cử tri, thu hẹp khoảng cách với đối thủ Joe Biden.

Là một thành viên của đảng Cộng hòa, ông LaRose đương nhiên tỏ ra rất vui mừng trước chiến thắng của Tổng thống Trump tại Ohio. Ông khẳng định kết quả bầu cử tại bang của mình là "nền tảng chính trong lối sống của chúng ta ở nền dân chủ hiện nay".

Tiểu bang Ohio năm nay cũng chứng kiến số lượng cử tri đi bầu cao đột biến so với kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ trước đó. Cụ thể số phiếu bầu năm nay được ghi nhận là 5.974.121, tăng hơn 200.000 phiếu so với năm 2016, bất kể những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 khiến hàng triệu cử tri không thể trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Ngoài ra tỷ lệ từ chối bỏ biếu giảm mạnh chỉ còn 0,4% cũng là điều khiến quan chức địa phương cảm thấy vô cùng tự hào.

 

Bang chiến trường quan trọng nhất không công nhận kết quả bầu cử, công khai động thái ủng hộ Trump?

(Techz.vn) Nếu có thể lật ngược được kết quả bỏ phiếu ở bang chiến trường này, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ trước Joe Biden.