Tin tức công nghệ

Huawei bị Mỹ cấm vận, Samsung bị ảnh hưởng nặng nề

Huawei bị Mỹ cấm vận, Samsung bị ảnh hưởng nặng nề

 

Theo các nhà phân tích thì lợi nhuận quý 2/2019 của Samsung có thể sẽ giảm hơn một nửa do hoạt động kinh doanh của mảng bán dẫn của hãng đang đi xuống. Nguyên nhân đến từ chính lệnh cấm vận của Mỹ áp lên Huawei, khiến nhiều lô hàng của Samsung bị đình chỉ và dẫn đến doanh số không mấy khả quan.

Hãng phân tích thị trường Refinitiv Smart Estimate dự đoán rằng lợi nhuận của Samsung trong quý 2/2019 sẽ đạt 5,14 tỷ USD, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức 5,4 tỷ USD của quý 1 vừa qua. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của hãng điện tử Hàn Quốc trong 3 năm qua.

Samsung hiện đang là nhà cung cấp chip DRAM và NAND lớn nhất thế giới và đây là mảng kinh doanh mang về lợi nhuận lớn nhất cho hãng điện tử Hàn Quốc, chiếm khoảng 2/3 tổng lợi nhuận tập đoàn. Bên cạnh việc lỡ những đơn hàng của Huawei, việc giá chip bán dẫn giảm tới 25% trong quý 2 cũng khiến lợi nhuận của tập đoàn Hàn Quốc bị kéo xuống. Các nhà phân tích dự đoán rằng tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết năm, bất chấp tuyên bố trước đó của Samsung và Micron cho rằng thị trường sẽ tăng trưởng trở lại.

Dù vậy, mảng kinh doanh điện thoại của Samsung lại có thể phát triển mạnh hơn nếu Mỹ tiếp tục duy trì lệnh cấm với Huawei. Các chuyên gia dự đoán rằng Samsung có thể bán thêm 37 triệu chiếc smartphone mỗi năm nếu Mỹ cấm cửa Huawei.

 

 

Tin cực vui cho Huawei: Các công ty Mỹ được phép bán sản phẩm cho Huawei trở lại

(Techz.vn) Tương lại tươi sáng trở lại cho Huawei khi có thể tiếp tục làm ăn với các công ty của Mỹ.