Xe A-Z

Google hợp tác với Ford phát triển dòng xe hơi tự lái

Google hợp tác với Ford phát triển dòng xe hơi tự lái

Sẽ có nhiều điểm đổi mới khi công ty con được thành lập giữa Google và Ford. Được biết, cả hai hãng đều đang tìm một hướng đi chung bằng sự kết hợp giữa ứng dụng từ Google và những kinh nghiệm sản xuất xe từ Ford.

Tuần trước, Google cũng đã công bố kế hoạch tách mảng nghiên cứu xe tự lái khỏi Google và thành một công ty con của Alphabet. Và với sự hỗ trợ của Ford, đự án nghiên cứu này sẽ có một hướng đi mới, mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thử nghiệm xe hơi tự lái của Ford. Ảnh: Internet

Điều Google cần hiện tại đó là khả năng sản xuất hàng loạt ô tô và Ford đủ điều kiện để làm điều này. Trong khi đó, Ford lại đang cần một hệ thống tự động tuyệt vời từ Google. Tất nhiên, sự hợp tác này là độc lập và độc quyền sở hữu bởi công ty con của hai hãng.

Google đã nỗ lực rất nhiều trong những năm qua để vận hành hệ thống ô tô tự hành của mình. Họ đã thử hàng chục chiếc xe trên các con phố tại California và Texas. Trong khi đó, Ford phải mất rất nhiều năm để đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn cho xe tự hành và mới được chấp thuận thử nghiệm trên các con phố của California.

 

Honda PCX 125 mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

(Techz.vn) Mẫu xe PCX 125 phiên bản mới sẽ sở hữu những nâng cấp về hệ thống khóa thông minh điều khiển từ xa và 2 màu sắc mới gồm màu xanh lam và xanh lục. Giá cho cả phiên bản thường và phiên bản cao cấp của xe đều ở mức trên 50 triệu đồng.