Nhịp sống số

Giải mã chiếc đồng hồ bạc tỷ mà Sơn Tùng M-TP đeo trong MV đình đám

Giải mã chiếc đồng hồ bạc tỷ mà Sơn Tùng M-TP đeo trong MV đình đám

Trong MV đang làm mưa làm gió trên Youtube, Sơn Tùng M-TP đeo trên tay một chiếc Rolex Sky – Dweller. Đây là mẫu đồng hồ được nhận xét là đẳng cấp, dành cho những người "du hành thế giới" hay nói cách khác là ham thích sự dịch chuyển. Cùng với độ "hot" của "Hãy trao cho anh", chiếc Rolex Sky – Dweller cũng đang thu hút sự tò mò của các Sky và những người yêu thích đồng hồ.

 Chiếc đồng hồ đáng giá cả gia tài

Được công bố đầu tiên vào năm 2012, phiên bản đầu của Rolex Sky – Drweller đã nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Với đường kính 42 mm, bộ số mới (không dùng dấu chấm để hiển thị giờ), thiết kế bên ngoài của Rolex Sky – Drweller được nhận xét là tiện lợi và thời thượng hơn.

Giải mã chiếc đồng hồ bạc tỷ mà Sơn Tùng M-TP đeo trong MV đình đám - Ảnh 1.

Rolex Sky – Drweller

 Bộ chuyển động mới giúp thể hiện được không chỉ ngày, mà cả lịch hàng năm và khung giờ GMT. Sky Drweller mang trên mình 11 đến 14 bằng sáng chế, tùy phiên bản, nổi bật nhất là công nghệ chống gỉ Parachrom và chống sốc Paraflex giúp điều chỉnh thời gian ở mức độ chính xác +2/-2 giây mỗi ngày. Đây cũng là thiết kế phức tạp nhất của Rolex.

Mới đây, tại Baselworld năm 2017, Rolex đã trưng bày một mẫu đồng hồ mới bằng vàng kết hợp với thép và một số tinh chỉnh để mặt số trông nhẵn nhụi hơn. Những mẫu "Rolesor" này cũng có giá ít hơn một nửa so với những phiên bản trước, mở đường cho Rolex đến với phân khúc thị trường mới.

Với mẫu ban đầu bằng vàng 18 carat cho phần vỏ, một chiếc Rolex Sky – Drweller có giá 35.000 Franc đến 45.000 Franc, tương đương 800 triệu đến hơn 1 tỷ VND. Những mẫu Rolex Sky – Drweller vỏ thép thì có giá "mềm" hơn, khoản 300 đến 400 triệu đồng.

Một trong những đặc điểm khác khiến Rolex Sky – Drweller được chú ý nằm ở cái tên của sản phẩm. "Sky" là cách gọi của các fan hâm mộ Sơn Tùng. Không ai biết chàng ca sĩ gốc Thái Bình toan tính gì khi đeo chiếc Rolex Sky – Drweller nhưng sự trùng hợp này chắc chắn khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ nhất

Rolex Sky – Drweller là sản phẩm của Rolex, hãng đồng hồ sang trọng và danh tiếng hàng đầu thế giới. Rolex được thành lập năm 1905 bởi Hans Wilsdorf và Alfred Davis tại London, Anh chứ không phải tại kinh đô đồng hồ lúc bấy giờ là Thụy Sĩ như nhiều người lầm tưởng.

Lý do chọn cái tên Rolex là bởi Wilsdorf muốn cái tên phải thật dễ phát âm đối với tất cả mọi người, mục đích là để dễ bán được nhiều sản phẩm hơn. Ông cũng muốn chữ cái phải được viết đối xứng và vừa vặn với mặt đồng hồ.

Nhưng tại sao lại chọn Rolex mà không phải 1 cụm chữ cái khác? Có rất nhiều giả thiết cho việc này. Nhiều người nói nó xuất phát từ một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa là "Kiệt tác đồng hồ". Cũng có người nói Wilsdorf tự cho là Rolex nghe giống như tiếng thổn thức của một chiếc đồng hồ "bị thương".

Sau khi thành lập, Rolex đã có những bước phát triển thần kì. Vượt qua nhiều khó khăn, nhất là Chiến tranh thế giới thứ hai và sự xuất hiện của hãng đồng hồ giá rẻ Quartz đến từ Nhật Bản, Rolex đã vươn lên trở thành thương hiệu đồng hồ đẳng cấp số 1 Thế giới. Ước tính, mỗi năm hãng này bán được 1 triệu chiếc đồng hồ, theo Forbes.

Theo: Trí Thức Trẻ 

 

Nhà sáng lập Rolex đã sử dụng tuyệt chiêu 'ngư ông đắc lợi' để trở nên giàu có từ Thế chiến I như thế nào?

(Techz.vn) Nhiều người chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên khi người đàn ông sáng lập ra Rolex cũng như đưa thương hiệu này thành nhãn hàng nổi tiếng thế giới lại không phải người Thụy Sĩ cũng như chẳng xuất thân từ thợ làm đồng hồ.