Khoa học & Đời sống

Giá vé các đài quan sát cao nhất thế giới ra sao so với Landmark 81?

Giá vé các đài quan sát cao nhất thế giới ra sao so với Landmark 81?

Ngày 28/4 vừa qua, Đài quan sát Landmark 81 SkyView nằm trên nóc toà nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đi vào hoạt động và mở cửa đón khách tham quan.

810.000 đồng cho một lượt tham quan tòa nhà cao nhất VN

Tại thời điểm khai trương, giá vé tham quan tòa tháp này được đơn vị quản lý niêm yết ở mức 300.000 đồng/vé người lớn và 150.000 đồng/vé trẻ em. Riêng với đối tượng học sinh, sinh viên sẽ được áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt. Giá vé trên cũng chưa bao gồm các dịch vụ vui chơi, ăn uống trên Đài quan sát 81.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ niêm yết, giá tham quan tại đây đã được tăng lên gấp 2,5 lần.

Theo đó, mức giá 300.000 đồng/vé người lớn và 150.000 đồng/vé trẻ em ban đầu chỉ là mức giá được áp dụng cho 810 khách hàng đầu tiên trong ngày khai trương. Sau đó, giá vé sẽ tăng lên 810.000 đồng/vé người lớn và vé trẻ em là 405.000 đồng.

Với mức giá này, Landmark 81 đã trở thành tòa cao ốc có vé tham quan đắt nhất tại Việt Nam và thuộc hàng đắt đỏ thế giới.

Giá vào cửa đài quan sát tòa nhà Landmark 81 thuộc hàng cao nhất thế giới. Ảnh minh họa: Lê Duy Thanh.

Tại Việt Nam, 2 tòa tháp xếp sau về chiều cao so với Landmark 81 là tòa Landmark 72 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và tòa tháp Lotte Center (Ba Đình, Hà Nội). Giá vé vào cửa đài quan sát Sky Walk tại Lotte Center cao 272 m hiện nay chỉ vào khoảng 180.000 đồng/người lớn (giá niêm yết). Thậm chí, nếu mua vé qua các chương trình khuyến mãi, chi phí khách hàng phải trả ra chỉ vào khoảng 120.000 đồng/người.

Trong khi giá vé tham quan trọn gói tại đài quan sát Sky72 của tòa Landmark Kengnam 72 cũng chỉ là 240.000 đồng/người theo giá niêm yết, tương đương 1/3 so với Landmark 81.

Vé tham quan các tòa nhà cao nhất thế giới ra sao?

Thực tế, trên thế giới có hơn 10 tòa nhà cao sở hữu chiều cao vượt trội so với Landmark 81 nhưng giá vé tham quan tầng cao nhất lại rẻ hơn khá nhiều.

Tòa nhà có mức giá tham quan đắt đỏ vượt trội nằm ở Dubai. Theo Business Insider, vé vào cửa tại tòa nhà Burj Khalifa (Dubai) có giá đắt đỏ nhất hiện nay. Đây cũng là tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay với 162 tầng và chiều cao lên tới 810 m. Hoàn thành từ năm 2010, tổng vốn đầu tư xây dựng của tòa tháp này lên tới gần 20 tỷ USD.

Giá tham quan tòa tháp này thay đổi tùy thời điểm trong ngày, như vào 17h (hoàng hôn) giá vé có thể lên tới 60 USD, còn nếu tham quan vào lúc 19h du khách sẽ tiết kiệm được khoảng 20 USD.

Mất 60 USD nếu mua vé vào lúc 17h và 40 USD vào lúc 19h để lên tầng cao nhất tại tòa tháp cao nhất thế giới. Ảnh: Business Insider.

Tuy nhiên, đây chỉ là giá vé để tham quan tầng 128 của tòa nhà, để lên tầng cao nhất, khách hàng sẽ phải chi thêm từ 100 đến 140 USD nữa. Chính điều này biến nơi đây trở thành đài quan sát có chi phí tham quan thuộc hàng đắt nhất thế giới.

Tương tự Landmark 81, để vào tòa nhà cao nhất thế giới, khách hàng cũng phải trải qua hàng loạt khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt với máy dò kim loại và máy X-quang. Khi đã vào tham quan, khách được phục vụ dịch vụ chụp ảnh bưu thiếp miễn phí nhưng phải trả 30 USDđể in ảnh.

Tòa nhà cũng trang bị thang máy siêu tốc, với tốc độ lên 124 tầng chỉ trong một phút. Hiện đây là thang máy nhanh thứ 3 trên thế giới.

Trong khi đó, tòa tháp cao thứ 2 thế giới hiện nay là Tháp Thượng Hải (Trung Quốc) cao 632 mét, gồm 128 tầng với tổng vốn đầu tư 15,7 tỷ Nhân Dân Tệ (tương đương 2,2 tỷ USD). Đây cũng được bình chọn là toà nhà cao tầng đẹp nhất thế giới dựa trên thiết kế và chức năng sử dụng.

Tuy vậy, giá vé để tham quan tầng cao nhất của tòa tháp này lại không quá đắt đỏ như chi phí xây dựng.

Du khách sẽ tốn khoảng 600.000 đồng để có tầm nhìn bao trọn thành phố Thượng Hải từ tầng 128 của Tháp Thượng Hải. Ảnh: Klook.

Theo Công ty TNHH Du lịch Klook, đơn vị chuyên cung cấp vé tham quan các điểm du lịch trên thế giới, giá tham quan tầng 118 tòa tháp này chỉ vào khoảng gần 600.000 đồng, rẻ hơn 25% so với giá vé tại tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện nay.

Đáng chú ý, đây cũng là tòa tháp có thang máy di chuyển với tốc độ nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa lên tới 65km/h.

Với trải nghiệm tương tự cũng tại Trung Quốc, du khách cũng chỉ cần chi ra khoảng 500.000 đồng để tham quan tầng 97 và 100 của toà nhà Trung tâm Tài chính thế giới Thượng Hải.

Hoàn thành từ năm 2008, đây là tòa nhà cao thứ 11 thế giới và thứ 6 tại Trung Quốc. Đây cũng là nơi tọa lạc của khách sạn cao thứ 3 trên thế giới - Ritz Carlton Thượng Hải.

Còn nếu tới Hàn Quốc và muốn thấy toàn cảnh thành phố Seoul, du khách chỉ cần chi ra hơn 500.000 đồng để có vé vào cửa Seoul Sky ở Tháp Lotte World (cao 555 mét, gồm 123 tầng).

Chỉ tốn khoảng 500.000 đồng để du khách có vé vào cửa Seoul Sky tại Tháp Lotte World cao thứ 5 thế giới. Ảnh: Klook.

Trải nghiệm tại Seoul Sky nằm ở tầng 117-123 của tòa tháp, giá vé trên cũng bao gồm trải nghiệm khu triển lãm nghệ thuật ở tầng hầm 1-2.

Một số tòa tháp với chiều cao vượt trội so với Landmark hiện cũng có giá vé tham quan rẻ hơn khá nhiều như Tòa tháp Đài Bắc 101 tại Đài Loan với chi phí tương đương 450.000 đồng/người.

Tuy nhiên, nhiều công ty du lịch hiện cung cấp dịch vụ với giá vé chỉ tương đương 380.000 đồng để có gói tham quan tòa tháp.

Theo: Zing.vn 

 

Vinfast chính thức ra mắt tại Việt Nam: Lux SA 2.0 giá từ 1,818 tỷ đồng, Lux A 2.0 giá 1,366 tỷ đồng

(Techz.vn) Vinfast chính thức ra mắt 3 mẫu xe ô tô và bán ra mẫu xe máy điện. Sự kiện ra mắt được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đáng lưu ý là khẩu hiệu đi cùng Vinfast "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" và khẩu hiểu "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam" gắn với lễ ra mắt xe Vinfast.