Nhịp sống số

Fujitsu World Tour 2018 chính thức khai mạc tại Hà Nội

Fujitsu World Tour 2018 chính thức khai mạc tại Hà Nội

Với mục tiêu cải cách số hoá, Tập đoàn Fujitsu đã tổ chức sự kiện Fujitsu World Tour 2018 – Hội nghị Châu Á tại khách sạn Lotte Hà Nội. Trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới, tập đoàn Fujitsu đã chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân quan trọng để lan toả hoài bão được đồng sáng tạo cùng khách hàng và đối tác.

Ông Ken Inoue, Giám đốc cấp cao, Bộ phận hệ thống Châu Á chia sẻ tại hội nghị.

Mục tiêu chính của tập đoàn năm nay là cùng khách hàng thực hiện công cuộc cải cách số hoá, tạo ra các giá trị mới dựa trên nền tảng đồng sáng tạo. Để thực hiện điều này, ông Arimichi Kunisawa – Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc khu vực Châu Á, Tập đoàn Fujitsu đã cho rằng: “Bằng việc ứng dụng và phát triển hệ sinh thái với các công nghệ như Al, IoT, Big Data, kết nối kiến thức của các ngành nghề đa dạng, tạo ra những cải tiến trong kinh doanh, tập đoàn Fujitsu hy vọng được có cơ hội hợp tác cùng khách hàng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trong khu vực Châu Á”.

Tham dự sự kiện Fujitsu World Tour 2018 còn có các chuyên gia và diễn giả danh tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kể đến như:

  • Ông Motohiko Uno – Phó Tổng giám đốc khu vực Châu Á, Tập đoàn Fujitsu.
  • Ông Sei Kudo – Tổng giám đốc Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam.
  • Ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam.
  • Ông Yasuhiro Kano – Giám đốc điều hành Bộ Phận Tiếp thị truyền thông Tập đoàn Fujitsu.
  • Ông Ken Inoue, Giám đốc cấp cao, Bộ phận hệ thống Châu Á.
  • Ông Katsuhiro Tanimura, Giám đốc điều hành, Bộ phận kinh doanh nền tảng dịch vụ.
  • Ông Hironobu Haruta, Quản lý cấp cao, Trung tâm kinh doanh chế tạo.
  • Ông Bùi Đức Tân, Giám đốc công nghệ dịch vụ hạ tầng, Fujitsu Việt Nam.

Fujitsu từ lâu đã cam kết cùng phát triển công nghệ nhằm mục đích tăng trưởng kinh doanh và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đặc biệt trong cuộc cách mạng 4.0 Fujitsu Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển và ứng dụng các công nghệ then chốt trong kỷ nguyên số, hiện thực hoá công cuộc chuyển đổi số và tạo ra các giá trị hoàn toàn mới.

Ông Hironobu Haruta, Quản lý cấp cao, Trung tâm kinh doanh chế tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, những khách hàng tham gia Hội nghị đã được chia sẻ và cập nhật thông tin từ Fujitsu Việt Nam như: các giải pháp hạ tầng và sản phẩm thông minh có khả năng tuỳ biến nhanh chóng như máy chủ, máy tính cá nhân, máy scan, máy in; về công nghệ Al – giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số “Zinrai” và giải pháp tối ưu hoá cho doanh nghiệp sản xuất nhằm giúp doanh nghiệp chủ động đón đầu xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,...

Chưa hết, xen kẽ Hội thảo là các hoạt động triển lãm nhằm đem đến những trải nghiệm thực tế về sản phẩm phần cứng, nổi trội nhất là các sản phẩm máy chủ nền tảng X86 Fujitsu Primergy, máy chủ hiệu năng cao dành cho các ứng dụng quan trọng Fujitsu PrimeQuest, tủ đĩa lưu trữ dữ liệu Fujitsu ETERNUS, Fujitsu All Flash (AF), dòng máy tính siêu nhẹ, siêu bảo mật U938 cùng các loại máy scanner và máy in văn phòng là những sản phẩm thế hệ mới của Fujitsu.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm. 

Song song với các sản phẩm phần cứng, các giải pháp như trực quan hoá dây truyền sản xuất trong không gian ảo với bảng hiển thị thông minh (Intelligent Dashboard) và giải pháp iNetSec – công nghệ hoàn hảo giúp ngăn chặn sự tấn công từ các mối đe doạ an ninh mạng, giúp cho người tham dự có các nhìn thực tế, sâu sắc về mục tiêu và hoài bão được đồng sáng tạo cùng khách hàng Fujitsu.

Tập đoàn Fujitsu cũng định hướng rằng mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể trở thành các nhà đồng sáng tạo để hợp tác cùng nhau, đảm bảo sự phát triển rộng khắp hơn về kinh tế xã hội trong tương lai của khu vực Châu Á. Ban lãnh đạo tập đoàn cũng chia sẻ: “Bằng những kinh nghiệm và kiến thức này, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển và ứng dụng các công nghệ then chốt trong thời đại kỹ thuật số, đồng thời cùng khách hàng thực hiện công cuộc cải cách số hoá, tạo ra các giá trị mới dựa trên việc đồng sáng tạo”.

Tập đoàn Fujitsulà công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hàng đầu của Nhật Bản chuyên cung cấp các loại sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về công nghệ. Hiện Fujitsu có khoảng 162.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

 

Danh tính đại gia thâu tóm dự án 2.400 tỷ của Tập đoàn Lã Vọng

(Techz.vn) Ông Nguyễn Văn Quang chính là người thay thế cho ông Lê Văn Vọng và giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.