Đời sống

Dòng tin nhắn cuối gửi cha của nam sinh viên tử vong khi rơi từ tầng 7 trường Đại học Quốc gia TPHCM

CĐM không khỏi xót xa trước dòng tin nhắn cuối cùng cậu sinh viên năm 3 xấu số gửi cho cha mình. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/5 khi bảo vệ của trường Đại học Q.T -  Đại học Quốc gia TPHCM phát hiện một người rơi từ trên tầng cao của tòa A2 xuống đất. Sau khi người bảo vệ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ việc ở  tòa A2 Đại học Q.T - Đại học Quốc gia TPHCM

Danh tính nạn nhân được xác định là em V.T.T (22 tuổi, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Q.T - Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua điều tra, Cơ quan Công an phát hiện ba lô của nạn nhân để lại trên sân thượng của tòa A2 cao 7 tầng, đây cũng là vị trí nơi T rơi xuống đất. Đặc biệt, theo lời kể của của cha T, trước khi xảy ra vụ việc, T có nhắn tin xin đi uống cà phê nên sẽ về trễ. Không ai nghĩ rằng, T đã ra đi mãi mãi.

Đến sáng hôm nay 21/5, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ nam sinh rơi từ sân thượng của một trường đại học xuống đất tử vong.

Đứng trước sự việc này, CĐM không khỏi xót xa trước sự ra đi của nam sinh viên trẻ tuổi này. Nhiều người cho rằng đây không chỉ đơn giản là rơi từ tầng cao mà có lẽ là một vụ tự tử do áp lực học hành, cuộc sống. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. 

Bình luận từ phía cộng đồng mạng trước vụ việc thương tâm 

"Trước khi giáo dục về học thuật thì phải rèn dũa về tinh thần và tâm trạng trước để giảm tỉ lệ trầm cảm dẫn đến tự tử. Chứ đổ mãi do trầm cảm nên được quyền tự tử làm ảnh hưởng tới người khác thì nó ố dề lắm. Không chịu đc cũng đừng để người khác chịu hộ mình". 

"DHQG đầu kì nào cũng Sinh hoạt công dân, cũng động viên sinh viên, dù vó bế tắc thế nào cố gắng lên các thứ. Lúc trước thấy thừa thãi nhưng mà càng về sau này mới thấy những buổi sinh hoạt công dân như vậy quan trọng".