Blog công nghệ

Độ camera cho điện thoại: Cuộc chơi nào cũng có lắm công phu

Độ camera cho điện thoại: Cuộc chơi nào cũng có lắm công phu

 Mời bạn xem thêm: Thử nghiệm ống kính fish eye dành cho iPhone.

Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại có khả năng chụp hình, chắc hẳn bạn cũng từng giơ máy lên chụp khi bắt gặp một khung cảnh đẹp, và hãnh diện chia sẻ với bạn bè khi bức hình hiện lên ấn tượng trên chiếc smartphone của mình. Với sự tiện dụng, nhỏ gọn sẵn có, cùng khả năng chụp hình ngày càng được cải thiện, “nhiếp ảnh” trên điện thoại giờ đây cũng có thể coi là một thú chơi thực thụ.

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390449383299

Lượn lờ trên Flickr, một trong những trang chia sẻ ảnh lâu đời và lớn nhất hiện nay, có lưu trữ cả Exif của ảnh, có thể thấy  trong top 11 thì có đến 4 đại diện là các hãng điện thoại, Apple thậm chí đứng ở vị trí thứ 2, trên cả các hãng máy ảnh lớn như Nikon, Pentax, Fujifilm,... Còn ở Việt Nam, Pureview 808, Lumia 1020 là những cái tên được yêu thích, bởi khả năng chụp hình tốt cùng nhiều tùy chỉnh bên trong camera, và bất ngờ hơn là chiếc điện thoại từ năm 2009 của Sony Ericsson: C901, camera chỉ 5MP nhưng cho ra nước ảnh đẹp, và có khả năng mod camera từ cả phần cứng lẫn phần mềm.

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390448704997

Ảnh trong buổi offline của nhóm Photography by Mobile Phone. (Nguồn: Facebook)

Nếu các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp luôn coi trọng bộ ống kính của mình, thì “nhiếp ảnh gia điện thoại” cũng vậy. Cuộc chơi ảnh trên điện thoại cũng là một cuộc chơi của việc săn tìm “ống kính”, nhất là với những người yêu thích thể loại Macro.

Bạn có thể mua một bộ ống kính 3 trong 1 (Techz từng có dịp giới thiệu về bộ ống kính này trước đây) với các chức năng Macro, Wide, Fisheye, tuy nhiên với những người chơi thực thụ, thấu kính của họ là những thấu kính được sưu tầm từ đủ các thiết bị quang học, từ kinh hiển vi cũ, ống kính máy ảnh phim đã hỏng, đèn pin hoặc thậm chí cả máy photo hay đầu DVD. Sự khác nhau trong mỗi ông kính tạo nên sự độc đáo trong mỗi bưc ảnh, cảm giác hưng phấn tột độ khi đặt ống kính vừa chế  lên camera điện thoại, chụp shot đầu tiên có lẽ chỉ những "nhiếp ảnh gia” này hiểu được.

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390448748611

Những thấu kính khá tốt mà thành viên Minato Namikaze có được từ chiếc máy Photocopy. (Nguồn: Facebook)

Ống kính điện thoại-image-1390450524068

Có thể lắp trên C901 một cách hoàn hảo, ngoài ra, phương pháp phổ thông hiện nay là dùng kẹp gắn ống kính lên điện thoại

Ống kính điện thoại-image-1390451578916

Hoặc sử dụng mắt đọc trong đầu DVD

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390449200928

Đây là thành quả sau khi "chế" thêm thêm thấu kính cho chiếc C901 của thành viên Minor trên diễn đàn secafe

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390450132140

Bộ sưu tập ống kính của các thành viên trong nhóm Camera BlackBerry

Có lẽ bạn sẽ thấy băn khoăn về việc tìm kiếm và lắp đặt ống kính, tuy nhiên chỉ cần cần một chút công sức bỏ ra, với một thấu tính đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể có những bức ảnh macro đẹp mắt. 

Clip trên tay phụ kiện macro độc đáo dành cho iPhone

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390449767037

Cuộc đua thấu kính tự chế cho điện thoại-image-1390450308997

Đặc biệt vào dịp Tết này, sẽ có khá nhiều khung hình đẹp cho việc chụp macro

Ngoài việc chế lens, hiện nay một phong trào cũng đang được hưởng ứng, cho ra những bức hình cực kỳ lung linh, đó là chụp bokeh trên điện thoại. Techz sẽ có bài hướng dẫn các bạn những thủ thuật này.

Ống kính điện thoại-image-1390451041420

Đọc thêm: Khó tin với những bức ảnh chụp bằng điện thoại BlackBerry

Lưu Quý