Đời sống

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin chính thức về hình thức xử phạt đối với Miu Lê

Trang thông tin chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa cập nhật thêm thông tin liên quan đến vụ việc của ca sĩ Miu Lê.

Tối 14/5, báo Bảo vệ Pháp luật cho biết VKSND khu vực 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại Cát Bà.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) được xác định là “đối tượng thụ hưởng”, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

8688109316269638083826302602937240384612612n-1778497868020288965362-1778746623692-17787466246381681486299-17787724951063373276651-1778776191664-1778776191818712442302

Đến tối cùng ngày, trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục đăng tải thông tin cho biết do không thuộc nhóm đối tượng bị khởi tố nên theo quy định, Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời áp dụng biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

Cơ quan này cũng nêu: “Hy vọng sau sự việc này sẽ là bài học lớn cho Miu Lê, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tránh xa ma túy để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai và cuộc sống”.

Ngay sau đó, KIM Entertainment - đơn vị quản lý trực tiếp của Miu Lê - cũng phát đi thông báo chính thức về vụ việc.

Theo nội dung thông báo, căn cứ tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4 phê chuẩn), cơ quan chức năng xác định Miu Lê là đối tượng thụ hưởng nên hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và nữ ca sĩ không bị khởi tố.

Tuy nhiên, phía công ty cho biết Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiêm túc thực hiện biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

miu-le-1778671706438

KIM Entertainment đồng thời khẳng định nữ ca sĩ sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình xử lý vụ án.

Theo thông tin được công bố, khoảng 12h30 ngày 10/5, sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Bãi tắm Tùng Thu và phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (Miu Lê) và Vũ Thái Nam.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Khương An mời nhóm bạn đến chơi tại Cát Bà, trong đó có Miu Lê. Sau đó, Trần Đức Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị ma túy tổng hợp gồm “nước vui” và ketamine để cả nhóm sử dụng.

screen-shot-2026-05-11-at-41937-pm-16194228

Đêm 9/5, Phong pha “nước vui” vào cốc và đổ ketamine ra đĩa để Nam xử lý rồi đưa cho cả nhóm sử dụng đến khoảng 5h sáng hôm sau.

Từ các tài liệu thu thập được, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Phong cùng Vũ Thái Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định tố tụng đã được VKSND khu vực 4 phê chuẩn theo quy định.

Riêng Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang được xác định là “đối tượng thụ hưởng”, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.