Thông qua người đại diện, ca sĩ Miu Lê cho biết cô “vô cùng xấu hổ và ân hận”, đồng thời thừa nhận việc sử dụng ma túy là hành vi sai trái và cam kết chấp hành đầy đủ các hình thức xử lý theo quy định.
Tối 14/5, nữ ca sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi cơ quan chức năng thông báo cô chưa bị khởi tố hình sự do “chưa đủ căn cứ để xử lý”, đồng thời được xác định là “đối tượng thụ hưởng” trong vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại đặc khu Cát Bà.
Trong thông cáo phát đi thông qua công ty quản lý, Miu Lê gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã phụ sự tin tưởng và yêu mến từ công chúng.
Nữ ca sĩ cho biết bản thân nhận thức rõ việc liên quan đến chất cấm là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức cũng như hình ảnh của một nghệ sĩ trước công chúng.
“Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó”, thông cáo nêu.

Bà Đỗ Hoàng Vũ - đại diện công ty quản lý của Miu Lê cho biết nữ ca sĩ sẽ chấp hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện nghiêm túc biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.
“Thay mặt Miu Lê, chúng tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến khán giả. Chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo”, phía đại diện cho biết thêm.

Trong nhóm 6 người bị bắt quả tang cùng Miu Lê hôm 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm Trần Đức Phong (35 tuổi, ở Hà Nội), Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở Bắc Ninh) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Bà, Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, Miu Lê cùng hai người khác là Trần Minh Trang và Vũ Khương An hiện chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo quy định nếu có thêm căn cứ.
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, quê Ninh Thuận, hiện sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại TP HCM. Cô tham gia showbiz khoảng 20 năm với vai trò diễn viên và ca sĩ.
Nữ nghệ sĩ bắt đầu được biết đến qua bộ phim Những thiên thần áo trắng năm 2009, sau đó ghi dấu ấn với nhiều dự án như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp hay Anh thầy ngôi sao.
Ở lĩnh vực âm nhạc, Miu Lê sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ và Vì mẹ anh bắt chia tay. Năm 2025, cô tham gia chương trình Em xinh say hi và vào đến vòng chung kết.