Nhịp sống số

Công nhân nhà máy Foxconn ăn cắp vỏ iPhone 6 đem bán bị bắt

Công nhân nhà máy Foxconn ăn cắp vỏ iPhone 6 đem bán bị bắt

Trước ngày 10/9, khi Apple chưa cho ra mắt sản phẩm mới thì trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã xuất hiện hàng loạt hình ảnh có chất lượng cao của chiếc điện thoại iPhone 6, ngay cả video thực tế của sản phẩm cũng đã bị rò rỉ. Đa phần những thông tin này đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo thông tin từ Wall Street Journal, vào ngày 4/9 vừa qua, cảnh sát Trung Quốc hiện đang bắt giữ một công nhân đang làm việc tại nhà máy Foxconn vì lý do trộm vỏ điện thoại iPhone 6 để đem ra ngoài bán lấy tiền.

Theo như thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, tên là Qiao, quốc tịch Trung Quốc. Chiếc vỏ iPhone 6 được người này đem bán với giá 960 USD (hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam) cho một nhà sản xuất thiết bị điện tử tại Thẩm Quyến. Qiao đã ăn cắp vỏ chiếc điện thoại iPhone 6 và giấu vào áo khoác rồi đem ra ngoài bán sau khi hết giờ làm việc.

Lần đầu tiên lấy cắp chiếc vỏ iPhone 6 đem bán thành công, Qiao lại tiếp tục thực hiện thêm lần nữa nhưng không may cho người công nhân này, các nhân viên quản lý đã phát hiện việc thiếu hụt linh kiện nên coi lại camera ghi hình và báo cảnh sát tóm gọn Qiao. 

Trong nhà máy Foxconn luôn có hàng chục ngàn công nhân làm việc mỗi ngày, việc giữ gìn sản phẩm không bị mất mát cũng là một vấn đề rất khó khăn với các nhân viên quản lý. Chúng ta đã được đọc rất nhiều thông tin về đời sống của người công nhân làm việc tại nhà máy Foxconn như thế nào! Lương thấp, chế độ đãi ngộ không cao, áp lực công việc lớn, đôi khi vì cuộc sống họ luôn phải đối mặt với cám dỗ, từ các doanh nghiệp và thương buôn bên ngoài.

Đọc thêm: Cuộc sống người công nhân Foxconn và muôn mặt của cuộc đời

Hiếu.Lại